Quốc hội khóa XIV

Đại hội Đảng bộ cơ quan HĐND-UBND huyện Lộc Hà lần thứ III, nhiệm kỳ 2015 – 2020

Ngày 26/5/2015, Đảng bộ cơ quan HĐND-UBND huyện đã tổ chức Đại hội Đảng bộ lần thứ III, nhiệm kỳ 2015 – 2020. Tới dự và chỉ đạo Đại hội có đ/c Trương Thanh Huyền – TUV, Bí thư Huyện ủy, đ/c Trần Xuân Lương – PBT Thường trực Huyện ủy cùng các đ/c trong BTV Huyện ủy, đại diện các Ban Đảng, Đảng bộ các đơn vị cùng 127 Đại biểu là Đảng viên cơ quan HĐND-UBND huyện.

Nhiệm kỳ qua mặc dù còn gặp nhiều khó khăn nhưng được sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Thường trực Huyện ủy, HĐND huyện cùng với tinh thần quyết tâm, đoàn kết, nỗ lực phấn đấu BCH Đảng bộ và toàn thể cán bộ, đảng viên cơ quan trong việc thực hiện chỉ đạo tham mưu nhiệm vụ chính trị, xây dựng chính quyền đạt được nhiều kết quả: Tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất bình quân hàng năm đạt 18,9%, thu nhaatpj bình quân đầu người năm 2014 đạt 21,5%, tổng thu ngân sách trên địa bàn năm 2014 đạt 72 tỷ đồng, tăng 47 tỷ đồng so với năm 2010. Chương trình MTQG về xây dựng NTM đạt kết quả toàn diện, rõ nét, lan tỏa về chiều rộng lẫn chiều sâu, đến nay đã có 02 xã về đích nông thôn mới. Các hoạt động văn hóa – xã hội tiếp tục chuyển biến tích cực, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” triển khai sâu rộng có hiệu quả, hiện có 48% làng văn hóa, 80% gia đình văn hóa, 6 di tích cấp quốc gia và 40 di tích cấp tỉnh. Công tác GD-ĐT đạt nhiều kết quả đáng phấn khởi cá giáo dục mũi nhọn và giáo dục đại trà. Y tế và Dân số-KHHGĐ từng bước được củng cố, tăng cường, tỉ lệ sinh con thứ 3 trở lên giảm đáng kể. Phong trào xóa đói giảm nghèo, giải quyết việc làm, xuất khẩu lao động, góp phần giảm tỉ lệ hộ nghèo năm 2010 từ 16,05% nay còn 8,84%.

Công tác giáo dục chính trị tư tưởng, tổ chức cán bộ, đảng viên, kiểm tra của Đảng, và hoạt động đoàn thể được thực hiện chặt chẽ, dân chủ và công khai.

Đại hội cũng đã nhìn nhận những tồn tại, hạn chế, nguyên nhân và rút ra những bài học kinh nghiệm. Đồng thời đề ra phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu của nhiệm kỳ 2015 – 2020. Nâng cao vai trò tham mưu, năng lực lãnh đạo cảu Đảng bộ. Tham mưu các biện pháp, giải pháp để phát triển kinh tế – xã hội. Tiếp tục đẩy mạnh CCHC, nâng cao năng lực, hiệu quả quản lý Nhà nước. Tăng cường công tác xây dựng Đảng, phấn đấu xây dựng Đảng bộ chính quyền cơ quan HĐND-UBND huyện trong sạch, vững mạnh tiêu biểu.

Trên tinh thần tập trung, dân chủ, đoàn kết, Đại hội Đảng bộ cơ quan HĐND-UBND huyện Lộc Hà lần thứ III đã bầu 09 đồng chí vào BCH Đảng bộ khóa mới và bầu 15 đồng chí tham gia Đoàn đại biểu tham dự Đảng hội Đảng bộ huyện sắp tới.

Văn Hóa

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP