Thể thao

Cựu trọng tài giải oan cho Barca trong hai tình huống bóng chạm tay

Barca có hai tình huống để bóng chạm tay thuộc về Umtiti và Pique, trong trận thắng Alaves ở vòng 21 La Liga.

Bóng chạm tay Pique trước khi bóng lăn vào lưới Alaves.

Tình huống bóng chạm tay đầu tiên diễn ra ở phút 72, khi Luis Suarez sút bóng bật tay Pique rồi văng vào lưới đem lại bàn gỡ 1-1 cho Barca. Trọng tài Ignacio Iglesias không thổi phạt cầu thủ của đội chủ nhà, đồng thời quyết định công nhận bàn thắng.

Cựu trọng tài Andujar Oliver cũng bào chữa cho Pique trên tờ Marca: "Bóng chạm tay Pique, nhưng đó không phải là một hành động chủ ý".

Tình huống chạm tay thứ hai diễn ra ở phút 89, thời điểm một cầu thủ Alaves sút bóng trúng tay hậu vệ Umtiti trong vòng cấm Barca. Tương tự, trọng tài Iglesias không thổi phạt cũng như không cho Alaves hưởng quả 11m.

"Pha bóng chạm tay Umtiti cũng là một tình huống không chủ ý. Cậu ấy không thể tránh được quả bóng đó", Andujar Oliver đánh giá.

Cầu thủ Alaves sút vô lê trúng tay Umtiti trong vòng cấm.

Một mặt giải oan cho Barca trong hai tình huống bóng chạm tay, nhưng mặt khác Oliver cho rằng đội bóng này được hưởng lợi ở tình huống ấn định tỷ số 2-1 ở phút 84. Messi là người sút phạt ghi bàn cho Barca từ pha ngã bên ngoài vòng cấm của Paco Alcacer.

"Alcacer đã ở thế việt vị trước khi bị phạm lỗi dẫn đến quả phạt", Oliver nhận định.

Alcacer đứng dưới hàng hậu vệ Alaves trước khi bị phạm lỗi dẫn đến quả phạt.




Tác giả: Thanh Quý

Nguồn tin: Báo VnExpress

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP