Can Lộc

Cứu sống thợ hồ bị đâm thủng tim

Đến sáng ngày 10-8, bệnh nhân Lương Hữu T. (24 tuổi, ngụ Can Lộc-Hà Tĩnh, tạm trú tại phường 13, quận Tân Bình) đang điều trị tại Bệnh viện Nhân dân 115 TPHCM do bị đâm mới qua được cơn nguy kịch. Mạch và huyết áp ổn định trở lại, tuy nhiên bệnh nhân vẫn còn được hồi sức tích cực do vết thương khá lớn và mất khá nhiều máu.

Trước đó, lúc 0 giờ 30 khuya cùng ngày, bệnh nhân T. nhập viện trong tình trạng trụy mạch, sốc mất máu nặng, có vết thương khoảng 3cm ngay vùng ngực trái. Ngay lập tức, bệnh nhân được kíp phẩu thuật gồm các Khoa khám cấp cứu, Gây mê hồi sức và Lồng ngực & Mạch máu BV tiến hành mổ cấp cứu mà không kịp làm các xét nghiệm cận lâm sàn như siêu âm tim, X-quang phổi…


Khi mở lồng ngực, các bác sĩ đã phát hiện bên trong đang ứ đọng khoảng 2.000 ml máu loãng và máu đông, riêng phần tim trái bị xuyên thấu khá lớn (đút lọt 2 đốt tay) nên được khẩn cấp khâu lại vết thương, truyền máu… Qua 2 tiếng phẫu thuật đã cứu sống được bệnh nhân dù trong quá trình thực hiện, bệnh nhân có biểu hiện dọa ngưng tim…Theo người nhà bệnh nhân, T. là thợ xây dựng công trình từ Hà Tĩnh vào TPHCM làm việc. Tai nạn xảy ra là do xích mích với đồng nghiệp trước đó vài ngày. Theo PGS-TS Cao Văn Thịnh, Trưởng khoa Ngoại Lồng ngực & Mạch máu BV Nhân dân 115, các trường hợp có vết thương thấu tim được BV tiếp nhận chủ yếu là nam giới, độ tuổi lao động. Nếu nhập viện muộn sẽ rất dễ tử vong do mất máu và bị chèn ép tim cấp…

nld

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP