Tin trong nước

Cựu huấn luyện viên Taekwondo giết người, trốn nã lãnh án tử

Huy từng là huấn luyện viên Taekwondo, sau khi gây án giết người, Huy bỏ trốn sang Lào, gia nhập giới giang hồ ở Viên Chăn, sinh sống bằng đủ thứ nghề phi pháp. Với tội danh của mình, Huy đã bị TAND TP. Hà Nội tuyên phạt mức án tử hình.

Ngày 30/6, TAND TP Hà Nội đưa Hồng Quang Huy (SN 1979, cựu huấn luyện viên Teakwondo, trú tại phường Hàng Bột, quận Đống Đa, Hà Nội) ra xét xử về tội Giết người.

Trước đó, hơn 2h ngày 23/8/2009, anh Trần Trung Kiên cùng bạn ngồi hát karaoke tại phố Trần Quý Cáp, bên cạnh là bàn của nhóm Hồng Quang Huy. Do bạn Kiên quay sang làm quen, xin số điện thoại của một cô gái nên xảy ra mâu thuẫn với nhóm này. Người của hai bên lao vào ẩu đả.

Cựu huấn luyện viên Taekwondo giết người, trốn nã lãnh án tử - ảnh 1

Hồng Quang Huy tại tòa

Rời quán, Huy cùng đồng bọn lao vào tấn công hai anh Trần Trung Kiên và Nguyễn Sơn Tùng. Anh Kiên được đưa đến Bệnh viện Xanh Pôn cấp cứu nhưng do vết thương nặng nên tử vong. Anh Tùng bị thương, tổn hại 47% sức khỏe.

Sau khi gây án, Huy bàn bạc với đồng bọn về việc bỏ trốn. Để tránh bị phát hiện, mỗi tên tỏa đi một hướng, tự tìm đường thoát thân.

Huy bỏ trốn vào các tỉnh phía Nam, lang thang làm thuê ở những trang trại trồng cà phê. Tháng 8-2010, Huy mò về Hà Nội rồi vào Thanh Hoá, thuê một thổ dân dắt sang Lào bằng đường bộ.

Bỏ trốn sang Lào, thay tên đổi họ, Huy gia nhập giới giang hồ ở Viên Chăn, lấy tên là Tuấn, sinh sống bằng đủ thứ nghề phi pháp.

Vốn là huấn luyện viên Taekwondo, giỏi võ, Huy được nhận vào làm bảo kê tại một tụ điểm ăn chơi giải trí, chuyên buôn bán ma túy, kinh doanh mại dâm.

Theo tài liệu điều tra của Cục hình sự, Bộ an ninh Lào, từ tháng 8-2010 cho đến khi bị bắt, Huy không chỉ làm bảo kê cho tụ điểm ăn chơi kể trên mà còn có dấu hiệu bán lẻ ma túy tổng hợp. Cơ quan điều tra còn nghi ngờ hắn đã cùng người tình đưa gái Việt Nam sang Lào để bán dâm.

Ngày 7/12/2012, Tòa Hà Nội mở phiên sơ thẩm xét xử về tội Giết người đối với các đồng phạm của Hồng Quang Huy.

Theo đó, Nguyễn Quốc Chiến bị tuyên phạt 20 năm tù giam; Nguyễn Văn Cường nhận án 15 năm tù; bị cáo Vũ Thị Lương 12 năm tù giam; bị cáo Võ Thị Vinh 8 năm tù giam. Bị cáo Trần Văn Khang 3 năm tù về tội không tố giác tội phạm.

Hành vi giết người của Hồng Quang Huy được nhận định mang tính chất côn đồ. Sau khi gây án, Huy đã bỏ trốn, gây khó khăn cho cơ quan điều tra. Tại tòa, cũng như tại cơ quan điều tra, Huy khai nhận hành vi phạm tội.

Với tài liệu, chứng cứ của vụ án và lời khai của bị cáo tại tòa, HĐXX tuyên phạt Huy mức án tử hình.

Cự Giải (tổng hợp tin pháp luật 24h)

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP