TP Hà Tĩnh

Cựu công an đánh người lĩnh án 7 năm tù giam

Mâu thuẫn tại cuộc nhậu, Việt cùng nhóm bạn đánh một người nhập viện và tử vong ngay sau đó.

Ngày 10/6, TAND TP Hà Nội đưa vụ án hình sự cựu chiến sĩ công an đồn 19, Công an huyện Từ Liêm (cũ), Hà Nội ra xét xử về tội Cố ý gây thương tích.

Theo cáo buộc, khoảng 20h ngày 26/10/2013, Nguyễn Hoàng Vũ (SN 1992, trú huyện Từ Liêm, Hà Nội) tổ chức sinh nhật tại quán Quỳnh Béo (ở số 2 đường Lê Đức Thọ, phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy, Hà Nội). Trong nhóm của Vũ có Nguyễn Quốc Việt (SN 1992) – cựu chiến sĩ công an đồn 19, Công an huyện Từ Liêm, Hà Nội) và Đỗ Duy Cường (SN 1992, quận Cầu Giấy, Hà Nội).

Tại cuộc sinh nhật, nhóm của Việt đã có mâu thuẫn mới nhóm thanh niên đang ngồi nhậu trong quán.

Theo hồ sơ truy tố, khi đi vệ sinh, Việt gặp anh Trần Mạnh Viễn (SN 1987, trú tại TP Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh) một thành viên trong nhóm nhậu ngồi bên cạnh. Hai người làm quen và Việt mời anh Viễn sang uống rượu.

Tại bàn nhậu, do lời qua tiếng lại trong việc hỏi tên tuổi, Việt đã tát anh Viễn. Cùng lúc này Vũ, Việt và Cường liên tục tấn công khiến nạn nhân ngã xuống nền bê tông. Anh Viễn được đi cấp cứu nhưng tử vong do chấn thương sọ não. Hai ngày sau, các đối tượng bị cơ quan cảnh sát điều tra bắt tạm giam.

Hành vi của các bị cáo bị truy tố về tội Cố ý gây thương tích. Theo đó, HĐXX tuyên phạt Nguyễn Quốc Việt 7 năm tù giam; Nguyễn Hoàng Vũ 5 năm 6 tháng tù giam; Đỗ Duy Cường 5 năm tù giam./.

Việt Đức/VOV.VN

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP