Xã hội

Cứu chó con rớt xuống ao, hai chị em đuối nước thương tâm

Hai chị em chơi sau nhà, thấy chú chó con rớt xuống ao, 2 chị em gái lội xuống cứu và bị hụt chân.

Sáng 25/5, ông Hồ Văn Trọn - Hiệu trưởng trường tiểu học Bình Minh (xã Bình Minh, huyện Vĩnh Thuận, tỉnh Kiên Giang) cho biết, ở địa phương vừa xảy ra vụ đuối nước thương tâm.

Cụ thể lúc 18h ngày 24/5, tại xã Bình Minh, 2 chị em gái là cháu Đ.V.K.B. (8 tuổi) và cháu Đ.V.T.B. (7 tuổi) ra sân sau nhà ông nội chơi.

Thấy con chó con của ông nội bị rơi xuống ao, bé K.B. lội xuống cứu chó nhưng bị hụt chân. Thấy chị gái chới với dưới ao, bé T.B. xuống cứu chị và cũng bị hụt chân. Cả 2 chị em bị đuối nước.

Thầy Hồ Văn Trọn cho biết, gia đình 2 cháu rất khó khăn nên cha mẹ để hai cháu ở nhà với ông bà nội để đi làm công nhân.

Tập thể giáo viên trường cũng như ban ngành đoàn thể xã, huyện đã đến thăm hỏi, động viên, chia sẻ với gia đình.

Tác giả: Nguyễn Hành

Nguồn tin: Báo Dân Trí

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP