Pháp luật

"Cướp" xe giường nằm rồi lái đến công an... trình diện!

Sau khi tài xế và hành khách bị đuổi xuống, chiếc xe giường nằm đã được điều khiển tới trụ sở Công an TP Pleiku để trình diện.

Tối 25-1, ông Nguyễn Hữu Quế, Giám đốc Sở GTVT tỉnh Gia Lai, cho biết chiếc xe khách giường nằm BKS 51B- 226.79 được thông báo bị "cướp" vào chiều cùng ngày đã được điều khiển tới trụ sở Công an TP Pleiku để trình diện.

Theo ông Quế, tài xế điều khiển xe ra trình diện vào khoảng 18 giờ cùng ngày. Qua làm việc ban đầu, lực lượng công an thông báo đây là một vụ tranh chấp dân sự chứ không phải cướp xe như thông tin trình báo.

Một lãnh đạo Công an TP Pleiku nói: "Chủ cũ cho thuê xe là một đơn vị hợp tác xã. Đã quá hạn nhưng phía thuê không chịu trả xe, như vậy là vi phạm hợp đồng. Vì thế, hợp tác xã đã cho người ra lấy lại xe, chứ không phải cướp".

Một hành khách bị đuổi xuống xe đang chờ để tiếp tục hành trình

Trước đó, nhà xe An Thịnh thông báo chiếc xe giường nằm BKS 51B- 226.79 đã bị khống chế và cướp đi vào khoảng 14 giờ 30 cùng ngày.

Theo tài xế Nguyễn Thế Vũ, vào thời gian trên, anh điều khiển xe này (chở 7 hành khách) lưu thông trên đường Hồ Chí Minh. Khi xe đang dừng đèn đỏ tại địa phận thị trấn Chư Sê, huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai thì bất ngờ bị nhóm khoảng 15 người đi trên 2 ô tô chặn đầu.

Sau đó, một số thanh niên lên xe khách khống chế tài xế, thu điện thoại và các loại giấy tờ rồi điều khiển xe về Bến xe Đức Long Gia Lai. Tại đây, nhóm thanh niên yêu cầu tài xế, hành khách đi xuống rồi lái xe bỏ đi.

Ông Cao Triều, Đội trưởng Đội An ninh Bến xe Đức Long Gia Lai, cho biết qua nắm thông tin ban đầu thì nguyên nhân việc "cướp" xe liên quan đến vấn đề tài chính. Người "cướp" xe cho biết nhà xe cũ đã gọi xe khác để đưa toàn bộ khách về Quảng Bình.

Tác giả: Hoàng Thanh

Nguồn tin: Báo Người lao động

  Từ khóa: "Cướp" xe giường

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP