Pháp luật

Cướp giật tài sản bỏ chạy khoảng 10km… vẫn bị bắt

Vừa mới ra tù vì tội “Cướp giật tài sản”, Lê Quốc Duy (sinh năm 1986, trú tại khóm Thới An, phường Mỹ Thạnh, thành phố Long Xuyên, An Giang), lại tiếp tục đi cướp giật tài sản. Dù Quý đã bỏ chạy 10km những vẫn bị công an và người dân bắt giữ.

Sáng 23/6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Long Xuyên, An Giang cho biết đang tạm giữ hình sự Lê Quốc Duy để tiếp tục điều tra về hành vi “Cướp giật tài sản”

Trước đó, vào khoảng 10h ngày 22/6/2018, chị Nguyễn Nguyệt Minh, sinh năm 1979, trú tại phường Bình Khánh, thành phố Long Xuyên điều khiển xe máy trên đường Nguyễn Văn Linh, thuộc khóm Đông Thịnh 8, phường Mỹ Phước, thành phố Long Xuyên, chở con nhỏ phía sau và có đeo 01 túi xách bên trong có tiền và nữ trang bằng vàng, trị giá khoảng 13,5 triệu đồng.

Đối tượng Lê Quốc Duy tại cơ quan điều tra cùng số tang vật phạm tội

Lúc này, Lê Quốc Duy điều khiển xe máy biển kiểm soát 67B1-076.48, chạy cùng chiều phát hiện chị Minh có đeo túi xách lại chở con nhỏ, liền áp sát giật túi xách của chị.

Nghe tiếng truy hô của chị Minh, người dân liền đuổi theo, sau đó được sự hỗ trợ của lực lượng Cảnh sát giao thông Công an thành phố Long Xuyên và Công an tỉnh, cùng tiến hành truy bắt.

Bị truy đuổi khoảng 10km, đến khu vực khóm Long Hưng 1, phường Mỹ Thới, thành phố Long Xuyên, thấy không thể tẩu thoát, đối tượng liền bỏ lại phương tiện rồi nhảy xuống sông nhắm tẩu thoát nhưng đã bị lực lượng Cảnh sát giao thông bắt giữ ngay sau đó.

Tại cơ quan Công an, Lê Quốc Duy đã thừa nhận hành vi vi phạm của mình.

Tác giả: Nguyễn Hành

Nguồn tin: Báo Dân trí

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP