Gồm: Nguyễn Xuân Linh (47 tuổi), trú tại phường Hưng Bình, TP Vinh – Nghệ An, tức Linh “camry”; Lê Văn Thỏa (24 tuổi), Phạm Thành (30 tuổi), cùng trú tại huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An; Nguyễn Mây Hồng (27 tuổi), Trương Văn Dũng (34 tuổi), cùng trú tại huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh; Nguyễn Nam Ninh (20 tuổi), trú tại huyện Nghi Sơn, tỉnh Hà Tĩnh về hành vi cướp tài sản.

Đối tượng cầm đầu Nguyễn Xuân Linh (tức Linh “Camry”).

Trước đó, Báo CAND đã có bài viết phản ánh về chân tướng Linh “camry” và 5 đàn em của hắn khi trong một thời gian dài uy hiếp, sử dụng hung khí gây khó khăn trong sản xuất kinh doanh, đe dọa đến tính mạng chị Tống Thị Lan, Phó Giám đốc Công ty TNHH Ngọc Sáng (Công ty Ngọc Sáng), trụ sở tại phố Trịnh Khả, phường Đông Vệ, TP Thanh Hóa và toàn bộ công nhân viên Công ty Ngọc Sáng đang khai thác mở quặng sắt tại khu vực xã Tri Lễ.

5 đàn em của Linh “Camry”.

Ngày 12/2, thấy chị Lan và anh Sáng mang 500 triệu đồng để trả lương cho công nhân ăn Tết, Linh “camry” và đồng bọn đang thực hiện hành vi cướp thì bị lực lượng Cảnh sát hình sự ập vào bắt quả tang.

M.Hiền