Tin trong nước

Cửa đóng nhiều lớp, bên trong tiếp viên có biểu hiện khiêu dâm

Rạng sáng 6-6, Đoàn liên ngành kiểm tra văn hóa – xã hội TP.HCM lập biên bản vi phạm hoạt động nhà hàng, dịch vụ ăn uống tại hai căn nhà số 63 và 75, đường Phan Đăng Lưu, phường 7, quận Phú Nhuận.

Tại thời điểm kiểm tra, có hàng chục tiếp viên nữ và khách tại 2 căn nhà này.


Khi lực lượng chức năng có mặt tại hai căn nhà nói trên thì tất cả đều đóng cửa im ỉm, nhìn bên ngoài có vẻ như không hoạt động.


Đoàn kiểm tra kiên quyết yêu cầu mở cửa, tại nhà số 63 Phan Đăng Lưu, hàng chục xe máy được dựng dưới tầng trệt, tất cả đều quay biển số vào tường.


Phải mất gần 15 phút sau thì lớp cửa thứ hai trong nhà mới được mở. Lực lượng kiểm tra chia làm nhiều nhóm, kiểm tra các phòng trong căn nhà.


Sau khi kiểm tra phát hiện khoảng 15 tiếp viên nữ túm tụm ở khoảng hành lang nhỏ xíu, nóng bức. Một nhóm khác đã thoát ra ngoài tránh sự kiểm tra của lực lượng chức năng.


Tương tự, tại căn nhà số 75, Phan Đăng Lưu, phải mất hơn 30 phút và cảnh sát khu vực gọi điện yêu cầu người nhà mở cửa thì cửa mới được mở. Căn nhà này có cửa hậu phía sau. Qua quan sát, đoàn kiểm tra nhận thấy nhiều tiếp viên nữ đã ra khỏi nhà qua cửa hậu. Hàng chục tiếp viên nữ còn lại cùng dồn về căn phòng ẩm thấp khi đoàn kiểm tra vào bên trong .


Trước sự đối phó với lực lượng kiểm tra, lãnh đạo Đoàn kiểm tra đã đề nghị Công an quận Phú Nhuận cử cảnh sát hình sự đến hiện trường cùng công an phường hỗ trợ đoàn làm rõ vụ việc.


Theo lực lượng chức năng, hoạt động kinh doanh tại hai căn nhà nói trên khiến dư luận bức xúc.


Tại hiện trường, nội y của phụ nữ vứt la liệt tại một một số phòng.


Cả hai địa điểm trên đều vi phạm kinh doanh karaoke không phép. Tại nhà số 63, đoàn kiểm tra kết luận phương thức phục vụ khách của nữ tiếp viên có tính chất khiêu dâm.


Các cơ quan chức năng đang tiếp tục hoàn tất hồ sơ liên quan để xử lí những vi phạm về hoạt động kinh doanh tại hai căn nhà trên.




QUỐC THANH

Tuổi Trẻ

  Từ khóa: cửa hàng , khiêu dâm

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP