Tin trong nước

Củ Chi làm đường sau 4 ngày chỉ đạo của ông Đinh La Thăng

Từ sáng sớm lực lượng dân quân tự vệ của Ban chỉ huy quân sự huyện Củ Chi, Công ty Dịch vụ MTV Công ích Củ Chi đã có mặt tại nhà mẹ Nguyễn Thị Em (81 tuổi, xã Tân Thông Hội) để giăng dây, phát quang, dọn dẹp đường.

Sáng 22/2, huyện Củ Chi triển khai xây nhà, làm đường cho mẹ Việt Nam anh hùng theo chỉ đạo của Bí thư Thành ủy TP HCM Đinh La Thăng.
cu-chi-lam-duong-sau-4-ngay-chi-dao-cua-ong-dinh-la-thang

Rải đá làm đường vào nhà mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Em. Ảnh: A.Q

Sau đó, xe đá đầu tiên đã được đổ xuống con đường đất dẫn vào nhà mẹ Em. Dự kiến trong ngày, con đường bêtông dài gần 60 m, rộng 2,7 m xong công đoạn trải đá, sau đó tiến hành đổ bêtông và hoàn thành trong khoảng 2-3 ngày.

Theo lãnh đạo huyện Củ Chi, con đường được làm với kinh phí 100 triệu đồng. Mạnh thường quân đóng góp khoảng 70 triệu đồng, số còn lại trích từ ngân sách của huyện. Ngoài con đường, địa phương sẽ lắp thêm bóng điện và lắp đường dẫn nước sạch vào nhà mẹ.

cu-chi-lam-duong-sau-4-ngay-chi-dao-cua-ong-dinh-la-thang-1

Lực lượng dân quân giúp xây nhà cho bà Oanh. Ảnh: A.Q

Cũng trong sáng nay, nhà bà Lê Thị Kiều Oanh (có chồng và cha là liệt sĩ) cũng bắt đầu được sửa chữa. Ngôi nhà cũ (xây năm 1992) sẽ được giữ lại, thay vào đó, địa phương sẽ xây ngôi nhà mới ngay bên cạnh.

Ngôi nhà mới rộng 50 m2, kinh phí khoảng 80 triệu đồng. Trong đó tiền ngân sách địa phương 60 triệu, còn lại là tiền ủng hộ của Ban Chỉ huy quân sự huyện. Ngôi nhà mới sẽ có thêm công trình phụ, để gia đình bà Oanh đi lại thuận tiện hơn, nhất là khi mùa mưa tới.

Bà Oanh cho biết, ngôi nhà cũ được đồng đội của chồng bà góp tiền xây dựng nên muốn giữ lại làm kỷ niệm và chính quyền địa phương đã đồng ý làm căn nhà mới bên cạnh. Dự kiến ngôi nhà sẽ hoàn thành sau một tháng thi công.

“Mình được xây cất một lần rồi, giờ lại được chính quyền giúp đỡ xây lại nên mừng lắm”, bà Oanh chia sẻ.

cu-chi-lam-duong-sau-4-ngay-chi-dao-cua-ong-dinh-la-thang-2

Bà Oanh vui mừng vì được chính quyền giúp đỡ xây nhà mới. Ảnh: A.Q

Theo ông Lê Minh Tấn, Bí thư huyện ủy Củ Chi, hiện số lượng gia đình thương binh liệt sĩ, hưu trí, có công cách mạng trên địa bàn huyện chiếm gần 36% toàn TP HCM. Từ năm 1985 đến nay, huyện Củ Chi xây dựng trên 4.400 căn nhà tình nghĩa. Số mẹ Việt Nam anh hùng trên 2.000 người, hiện còn 110 mẹ còn sống.

Trước đó, sáng 18/2 trong chuyến làm việc tại huyện Củ Chi, thấy con đường dẫn vào nhà mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Em và căn nhà tình nghĩa của bà Lê Thị Kiều Oanh xuống cấp, Bí thư Thành ủy TP HCM Đinh La Thăng đã chỉ đạo địa phương phải sửa nhà, làm đường ngay.

Trung Sơn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP