Giáo dục - Đào tạo

Cụm thi tại Hà Tĩnh: Hơn 70% bài thi tự luận môn tiếng Anh có điểm 0

TT- HUẾ – Trường ĐHSP Huế- ĐH Huế, đơn vị chủ trì cụm thi THPT quốc gia 36 tại Hà Tĩnh ngày 17-7 cho biết, nhà trường đã hoàn tất việc chấm điểm các bài thi tự luận và đang trong giai đoạn hoàn tất quá trình nhập dữ liệu để gửi kết quả về Bộ GD-ĐT. Theo đó, Trường ĐHSP Huế đảm nhận chấm 62.999 bài thi tự luận, trong đó môn Toán nhiều nhất với 17.636 bài thi, môn Ngữ văn có 17.012 bài, môn Địa lý có 11.084 bài, môn Lịch sử có 1.515 bài, tiếng Anh có 15.728 bài và tiếng Pháp có 24 bài. Riêng các bài thi trắc nghiệm do ĐH Huế chấm chung cho các cụm thi từ 36 đến 39 và đang chờ kết quả.

Bên trong phòng chấm thi THPT quốc gia 2016 hình ảnh 2

Ở môn Toán, chỉ có 1 bài thi đạt điểm 9,75; có 147 bài đạt trên điểm 9; lượng bài đạt điểm trên 5 là hơn 6.000 bài và số bài đạt điểm bằng hoặc thấp hơn 1 là 509 bài. Ở môn Lịch sử với tổng số 1.515 bài thi, kết quả số bài trên 9 có 26 bài, cao nhất là 9,5 điểm (4 bài), số bài dưới 1 điểm có 39 bài. Môn tiếng Anh có 2 phần trắc nghiệm và tự luận, trong đó phần tự luận chỉ chiếm 2 điểm có kết quả khá thấp với 11.684/15.728 bài điểm 0 chiếm hơn 70% tổng số bài thi.

Do cụm 36 có số lượng bài thi lớn nhất trong 4 cụm thi quốc gia từ 36 đến 39 do ĐH Huế chủ trì nên trường ĐHSP Huế đã phải huy động thêm suất chấm đêm đối với các môn có nhiều bài thi như: Ngữ văn, Toán, thời gian tối đa chấm đêm là đến 20 giờ 30. Có tổng cộng 235 giáo viên chấm thi cụm Hà Tĩnh huy động từ giảng viên trường ĐHSP Huế, giáo viên Sở GD-ĐT tỉnh TT-Huế, giáo viên Sở GD- ĐT tỉnh Hà Tĩnh và một số giảng viên trường ĐH Ngoại ngữ Huế. Theo nhận định của một số thành viên trong hội đồng chấm thi, phổ điểm năm nay dàn đều và không cao hơn năm ngoái.

Đến chiều 17-7, ĐH Huế chủ trì 4 cụm thi quốc gia gồm: Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, TT-Huế đã hoàn tất công tác chấm và đang nhập điểm, kiểm tra, rà soát kỹ lưỡng, dự kiến sẽ thông báo phổ điểm vào ngày 19-7.

H.L

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP