Xã hội

CSGT Hải Phòng bị xe vi phạm húc văng hiện không tỉnh táo, xuất huyết não

Vụ va chạm giữa một chiến sỹ CSGT ở Hải Phòng đang trong lúc làm nhiệm vụ với xe vi phạm khiến Thượng úy Nguyễn Trọng Quý bị đa chấn thương. Hiện đã được chuyển đến cấp cứu tại Bệnh viện Việt - Tiệp, Hải Phòng.

Liên quan đến vụ chiến sỹ CSGT ở Hải Phòng bị xe máy lao như bay hất văng lên không trung, đầu giờ chiều 9/7, lãnh đạo Khoa Cấp cứu Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp Hải Phòng vừa cho biết một số thông tin mới nhất về tình trạng thương tích của nạn nhân.

Theo chẩn đoán ban đầu, thượng úy Nguyễn Trọng Quý bị xuất huyết não, máu tụ trong não, gãy xương cánh tay và bị đa chấn thương khác. Bệnh nhân đang trong tình trạng không tỉnh táo. Các bác sỹ đang chỉ định đưa bệnh nhân đi chiếu chụp và làm các xét nghiệm để tiếp tục cứu chữa, điều trị.

Các bác sỹ đang thăm khám và điều trị cho Trung úy Nguyễn Trọng Quý.

Trong khi đó, thông tin từ lãnh đạo xã Mỹ Đức (huyện An Lão, Hải Phòng) xác nhận lúc 11h10 trưa cùng ngày, trên tuyến tỉnh lộ 354 (qua địa phận thôn Tân Nam, xã Mỹ Đức), Đỗ Văn Thắng (16 tuổi, trú xã Thái Sơn, huyện An Lão) chạy xe máy Airblade theo hướng huyện Tiên Lãng đi quận Kiến An với tốc độ cao, không đội mũ bảo hiểm.

Tới khu vực đường cong, Đỗ Văn Thắng tông trúng một chiến sĩ CSGT đang đứng làm nhiệm vụ xử lý vi phạm giao thông trên đường. Cú tông mạnh khiến chiến sỹ CSGT bị đa chấn thương và trong tình trạng nguy kịch, còn Đỗ Văn Thắng bị gãy tay và xây xước. Cả hai được chuyển đến cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Kiến An (Hải Phòng).

Phiếu chỉ định ban đầu của bệnh viện Hữu nghị Việt - Tiệp, Hải Phòng.

Cụ thể vào khoảng 11 giờ (9/7), do điều khiển xe máy Airblade với tốc độ cao nên khi Đỗ Văn Thắng (16 tuổi, trú tại xã Thái Sơn, huyện An Lão, thành phố Hải Phòng) đi đến đoạn tỉnh lộ 354 (đoạn qua xã Mỹ Đức, huyện An Lão, thành phố Hải Phòng) thì nhận được tín hiệu yêu cầu dừng xe của Thượng úy Nguyễn Trọng Quý (đang làm nhiệm vụ tại chốt kiểm soát giao thông của Công an huyện An Lão).

Tuy nhiên, Thắng không hề có ý định dừng xe mà tiếp tục điều khiển xe đâm thẳng vào người Thượng úy Nguyễn Trọng Quý. Do cú va chạm mạnh, anh Quý bị hất tung mạnh rồi rơi xuống đường và được đưa đi cấp cứu ngay sau đó với chẩn đoán gãy tay, chấn thương nhiều chỗ. Vụ việc được camera hành trình của một xe ô tô ghi lại.

Được biết, cán bộ CSGT bị xe máy tông trúng là thượng uý Nguyễn Trọng Quý, cán bộ thuộc đội CSGT-Trật tự, cơ động Công an huyện An Lão. Thượng uý Quý được đưa đi cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.

Tác giả: HOÀNG DƯƠNG - PHƯƠNG LINH

Nguồn tin: Báo Tiền Phong

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP