Xã hội

Công ty Hưng Thịnh Phát thi công nhà xưởng bị sập làm 6 công nhân chết

Công trình nhà xưởng có diện tích gần 5.000 m2 do Công ty TNHH cơ khí xây dựng Hưng Thịnh Phát thi công thiếu an toàn, khiến bức tường dài 30 m, cao 3 m bị sập làm 6 người chết.

Ngày 16/3, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Lê Quang Hùng cùng đoàn công tác trực tiếp khảo sát hiện trường vụ sập bức tường khiến 6 người tử vong. Theo đánh giá của đoàn công tác, nhà xưởng bị sập tường không có liên kết ngang, thiếu chặt chẽ, không an toàn.

Đoàn công tác Bộ Xây dựng kiểm tra hiện trường vụ sập bức tường, 6 người chết. Ảnh: Anh Minh.

Giám đốc Sở Xây dựng Vĩnh Long Đoàn Thanh Bình cho biết hạng mục xảy ra sự cố là công trình xây dựng nhà xưởng số 3, có diện tích xây dựng gần 5.000 m2 do Công ty TNHH cơ khí xây dựng Hưng Thịnh Phát thi công. Bức tường bị sập có chiều dài khoảng 30 m, cao gần 13 m.

Thứ trưởng Bộ Xây dựng đề nghị tỉnh Vĩnh Long bố trí lực lượng thực hiện công tác giám định chất lượng công trình, đình chỉ thi công tất cả hạng mục công trình xảy ra sự cố.

Sau khi có kết quả giám định, nguyên nhân sự cố, cần phải truy cứu trách nhiệm của các cá nhân, tổ chức có liên quan.

Bức tường liền kề nơi xảy ra sự cố được phong tỏa. Ảnh: Minh Anh.

“Cơ quan công an đã làm việc với đơn vị thi công, đang phối hợp với các đơn vị của Bộ Xây dựng điều tra vụ việc. Lực lượng chức năng đã lấy mẫu, chờ kết quả giám định để làm rõ nguyên nhân”, lãnh đạo Công an tỉnh Vĩnh Long cho hay.

Như Zing.vn đã thông tin, 10h sáng 15/3, một nhóm khoảng 10 công nhân thi công, trát vữa tường (tô tường) tại công trình xây dựng nhà xưởng tiền chế. Trong lúc làm việc, một bên vách tường của nhà xưởng bất ngờ đổ sập làm 6 người tử vong, 2 người khác bị thương.

Công ty TNHH Bo Hsing (chấm đỏ), nơi xảy ra sự cố. Ảnh: Minh Anh



Tác giả: MINH ANH

Nguồn tin: zing.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP