Tin Hà Tĩnh

Công nhân tử vong khi rơi từ mái nhà xưởng

Trèo lên mái tôn nhà xưởng để căng bạt che nắng thì bị rơi từ độ cao hơn chục mét, một công nhân tử vong.

Sáng nay (10.5), thi thể ông Tuấn đã được đưa về H.Đức Thọ, Hà Tĩnh để an táng.

Trước đó, khoảng 12 giờ 30 phút ngày 9.5, các công nhân phát hiện ông Phan Văn Tuấn (41 tuổi), công nhân xưởng cơ khí Công ty CP Chế tạo kết cấu thép (VNECO.SSM, đường số 9, KCN Hòa Khánh, Q.Liên Chiểu, Đà Nẵng), nằm giữa sàn nhà xưởng với thương tích rất nặng.

Ông Tuấn được các công nhân đưa đến bệnh viện cấp cứu nhưng đến 16 giờ cùng ngày (9.5), ông Tuấn tử vong.

Theo Công an Q.Liên Chiểu, vào thời điểm trên, ông Tuấn trèo lên mái tôn nhà xưởng để căng bạt che nắng thì bị rơi xuống sàn ở độ cao hơn chục mét.

UBND Q.Liên Chiểu đã hỗ trợ gia đình nạn nhân 3 triệu đồng để đưa về quê an táng.

Theo Sở Lao động Thương binh và Xã hội TP.Đà Nẵng, năm 2016, thành phố xảy ra 93 vụ tai nạn lao động làm 10 người chết, 10 người bị thương nặng. Chỉ trong 3 tháng đầu năm 2017, Đà Nẵng đã có 8 vụ tại nạn lao động, làm 9 người chết và 2 người bị thương nặng.

Tác giả: Văn Tiến

Nguồn tin: Báo Thanh niên

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP