Trong nước

Công an Hà Tĩnh: Gặp mặt nhân kỷ niệm 25 năm ngày tái lập tỉnh

Cán bộ Cựu Công an Hà Tĩnh thời kỳ mới tái lập tỉnh vừa tổ chức gặp mặt nhân kỷ niệm 25 năm ngày tái lập tỉnh (1/9/1991 – 1/9/2016). Dự lễ gặp mặt có các đồng chí Trong Ban Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh.

Trước đó các cán bộ Cựu Công an Hà Tĩnh thời kỳ mới tái lập tỉnh đã đến thắp hương tưởng niệm, thăm hỏi các gia đình liệt sỹ, chỉ huy đã từ trần và thăm hỏi các đồng chí ốm đau, sức khỏe yếu; dâng hương, dâng hoa tại Nhà bia tưởng niệm các liệt sỹ TNXP toàn quốc – nơi ghi danh hơn 4 nghìn liệt sỹ TNXP trong cả nước và khu mộ 10 nữ anh hùng liệt sỹ TNXP Ngã ba Đồng Lộc, trong đó có nhiều liệt sỹ là đồng chí, đồng đội của các anh.

Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tân – Nguyên Giám đốc Công an tỉnh cùng đoàn đã dâng hương, dâng hoa tại Nhà bia tưởng niệm các liệt sỹ TNXP 
…và dâng hương, dâng hoa tại khu mộ 10 nữ anh hùng liệt sỹ TNXP Ngã ba Đồng Lộc

Tại buổi gặp mặt, trong không khí ấm áp nghĩa tình đồng chí, đồng đội các đại biểu đã cùng nhau ôn lại truyền thống của những ngày đầu mới tái lập tỉnh.

Toàn cảnh buổi gặp mặt

Năm 1991, thực hiện Nghị quyết của Quốc hội khóa VIII về việc điều chỉnh địa giới hành chính, tỉnh Nghệ Tĩnh được chia tách thành hai tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh. Tỉnh Hà Tĩnh được tái lập, cán bộ, chiến sỹ Công an Hà Tĩnh trở về xây dựng và bảo vệ quê hương.  Tuy khó khăn, thiếu thốn nhiều bề, nhưng dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cán bộ Công an Hà Tĩnh lúc đó cùng với sự đồng sức, đồng lòng của cán bộ, chiến sỹ Công an Hà Tĩnh đã trực tiếp giải quyết tốt các mâu thuẫn, các điểm nóng nổi cộm như Trung Lương, Minh Lộc (Thị xã Hồng Lĩnh), Cẩm Nhượng (huyện Cẩm Xuyên), tiêu diệt tên tội phạm huy hiểm Nguyễn Văn Thường ở xã Sơn Quang, huyện Hương Sơn… Điều tra làm rõ nhiều chuyên án ma túy lớn, phối hợp chặt chẽ với các ngành, các đoàn thể và quần chúng; nhất là lực lượng Quân sự, Biên phòng, các ngành trong khối nội chính, Công an hai tỉnh Bôlykhămxây, Khămmuộn (nước CHDCND Lào), triển khai các mặt công tác phòng ngừa, đấu tranh với âm mưu chống phá của các thế lực phản cách mạng, bảo vệ vững chắc an ninh trên các tuyến, địa bàn, lĩnh vực trọng điểm…

Đồng chí Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tân – Nguyên Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh phát biểu tại buổi gặp mặt

Giờ đây hầu hết các đồng chí đã hoàn thành nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước, Ngành giao cho về với cuộc sống đời thường nhưng những đóng góp cống hiến của các anh là nền móng cho những thành tích và sự phát triển của Công an Hà Tĩnh ngày nay…Cũng tại buổi gặp mặt này, các đại biểu đã được thưởng thức những tiết mục văn nghệ đặc sắc, nhiều bài hát đi cùng năm tháng, những lời ca về quê hương Hà Tĩnh, về người chiến sỹ CAND…

SỸ QUÝ

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP