Hà Tĩnh Bình Yên

Công an Hà Tĩnh: Đánh trúng, đánh mạnh vào tội phạm đánh bạc

Thời gian qua, tình hình tội phạm đánh bạc và tổ chức đánh bạc trên địa bàn Hà Tĩnh diễn biến hết sức phức tạp, với nhiều hình thức khác nhau như, xóc đĩa, ghi số đề, liêng, phỏm, cá độ bóng đá…; đặc biệt đã xuất hiện một số đối tượng từ nơi khác đến câu kết với đối tượng địa phương để tổ chức đánh bạc.

Tuy nhiên, “vỏ quýt dày có móng tay nhọn”, Công an Hà Tĩnh đã quyết liệt vào cuộc, đánh trúng, đánh mạnh vào tội phạm đánh bạc và tệ nạn cờ bạc, góp phần đảm bảo tình hình an ninh trật tự trên địa bàn.

 Giảm về số vụ, tăng về tính chất

Theo số liệu thống kê của Công an Hà Tĩnh, thời gian qua trên địa bàn tỉnh tệ nạn đánh bạc tuy giảm về số vụ nhưng lại tăng về số tiền thu giữ, diễn biến ngày càng phức tạp, hoạt động tinh vi, phát hiện hoạt động tổ chức đánh bạc lưu động… gây khó khăn trong công tác điều tra bắt giữ. 11 tháng  năm 2016, toàn tỉnh đã phát hiện, bắt quả tang 408 vụ, 1.563 đối tượng đánh bạc (giảm 90 vụ so với cùng kỳ năm 2015).  Trong đó Công an Cẩm xuyên phát hiện, bắt giữ 38 vụ, 167 đối tượng đánh bạc, thu giữ gần 120 triệu đồng và nhiều tang vật có liên quan (giảm 12 vụ so với cùng kỳ năm 2015). Công an TP Hà Tĩnh phát hiện 118 vụ/383 đối tượng (giảm 53 vụ/114 đối tượng so với cùng kỳ năm 2015). Huyện Kỳ Anh, phát hiện 1 vụ, 17 đối tượng đánh bạc, thu giữ trên 24 triệu đồng, đã khởi tố vụ án, khởi tố 17 bị can…

Điển hình,  ngày 27/6/2014, Công an Lộc Hà đã phát hiện và bắt quả tang đối tượng Trần Ngọc Kim (SN 1960, trú tại thôn Giang Hà, xã Thạch Kim, huyện Lộc Hà) cùng một nhóm đồng bọn đang thực hiện hành vi đánh bạc trái phép bằng hình thức cá độ bóng đá tại quán cà phê Cây Dừa ở thôn Sơn Bằng, xã Thạch Kim. Vật chứng thu được tại hiện trường gồm: 01 máy tính xách tay mang nhãn hiệu Asus, 02 ĐTDĐ nhãn hiệu Nokia, 1 quyển vở bên trong có nhiều tờ giấy ghi thông tin cá độ của nhiều đối tượng tham gia.

Ngày 30/10/2016, Phòng Cảnh sát cơ động Công an tỉnh phối hợp Công an huyện Can Lộc bắt quả tang ổ nhóm đánh bạc bằng hình thức xóc đĩa tại  gồm 34 đối tượng, thu giữ 330 triệu đồng (trong đó tại chiếu bạc gần 200 triệu đồng) tại trang trại của Phan Văn Hoàng ( SN 1987) Đập Khe Lang, xã Thường Nga, Huyện Can Lộc. Ngoài ra, phá ổ nhóm đánh bạc này, lực lượng Công an còn thu giữ 10 dao kiếm các loại, 1 khẩu súng ngắn quân dụng, 1 khẩu súng hơi, 3 viên đạn, 1 bộ mặt nạ phòng độc và nhiều tang vật có liên quan.

Trên địa bàn Tp Hà Tĩnh, trước biến đánh bạc hết sức phức tạp, gây bức xúc trong quần chúng nhân dân,  Công an TP đã xác lập chuyên án mang bí số LĐ 01, huy động tối đa lực lượng, phương tiện sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ để đấu tranh triệt xóa. Ngày 28/10 Công an TP Hà Tĩnh đã huy động 150 Cán bộ chiến sĩ, cùng với các phương tiện, công cụ hỗ trợ, chia thành nhiều tổ công tác đồng loạt ra quân tấn công vào các điểm đánh bạc dưới hình thức ghi lô đề tư ở các phường, xã trên địa bàn TP do Tôn Nữ Quỳnh Trang (Phương Cư) (SN1981, trú tại phường Thạch Linh, TP Hà Tĩnh) cầm đầu, bắt giữ 11 đối tượng trong đường dây lô đề này.

Cơ quan điều tra đã khởi tố 5 đối tượng về tội “đánh bạc” và “tổ chức đánh bạc”.  Đây là đường dây đánh bạc  bằng hình thức lô đề tư lớn nhất từ trước tới nay trên địa bàn TP Hà Tĩnh bị phát hiện triệt phá. Lực lượng Công an đã thu giữ 1,5 tỷ đồng tiền mặt, 3 xe ô tô, 10 xe máy, 1 két sắt, 20 điện thoại di động và nhiều giấy tờ tài liệu, tang vật khác liên quan đến hành vi đánh bạc bằng hình thức lô đề tư.

 Cần xử lý nghiêm minh trước pháp luật…

Thực tế cho thấy, tội phạm đánh bạc luôn tồn tại dưới nhiều hình thức khác nhau, không theo một quy luật nhất định. Người tham gia đánh bạc cũng đa dạng về lứa tuổi, trình độ học vấn, thành phần xã hội. Có sự câu kết giữa các đối tượng trong tỉnh và ngoại tỉnh. Hậu quả của tội phạm đánh bạc kéo theo nhiều tệ nạn xã hội khác như ma túy, trộm, cướp tài sản, giết người… Việc đánh bạc được các đối tượng tổ chức rất tinh vi, che mắt mọi người. Ngoài việc liên tục thay đổi địa điểm ở vùng giáp ranh giữa huyện này với huyện khác, xã này với xã kia, các đối tượng còn thuê nhiều người làm nhiệm vụ cảnh giới vòng ngoài, vòng trong, trang bị nhiều loại vũ khí “nóng”, khi phát hiện Công an thì báo động để các con bạc tẩu thoát. Ngoài ra, các đối tượng còn lợi dụng địa hình hiểm trở như núi đồi, sông nước, hoạt động lưu động… để tổ chức đánh bạc.

Các vụ việc bị phát hiện, bắt giữ gần đây cho thấy các đối tượng tham gia đánh bạc dùng thủ đoạn rất tinh vi. Đối với các đối tượng chuyên nghiệp thường chọn những căn nhà xây kiên cố, hàng rào chắc chắn và có lực lượng cảnh giới; những địa bàn hẻo lánh, cách xa khu dân cư và thường xuyên thay đổi địa điểm đánh bạc… nên đã gây nhiều khó khăn cho lực lượng chức năng để vây bắt, xử lý. Đáng chú ý, đối tượng tham gia vào các tệ nạn này không chỉ dừng lại ở những thanh, thiếu niên ham chơi, đua đòi, mà còn có sự tham gia của đối tượng đánh bạc chuyên nghiệp, trong đó có cả nữ giới.

Với chức năng là đơn vị chủ công, nòng cốt trên mặt trận đấu tranh phòng, chống tội phạm và tệ nạn cờ bạc, Công an tỉnh đã chỉ đạo công an các địa phương tăng cường phòng, chống tệ nạn cờ bạc, cá độ bóng đá,… lên kế hoạch đẩy mạnh công tác nắm tình hình, điều tra cơ bản, rà soát, lập danh sách các đối tượng, theo dõi các ổ nhóm, các xới bạc, tụ điểm lô đề, cá độ bóng đá để lập chuyên án đấu tranh, triệt xóa, không để hình thành các xới bạc, tụ điểm đánh bạc hoạt động phức tạp, gây bức xúc trong dư luận và ảnh hưởng đến an ninh trật tự trên địa bàn. Qua đó, lực lượng công an đã tiến hành rà soát, lập danh sách hàng trăm đối tượng cờ bạc chuyên nghiệp để theo dõi, quản lý, kịp thời xây dựng kế hoạch đấu tranh, triệt xóa các điểm phức tạp về cờ bạc trên địa bàn.

Đại tá Trần Quốc Toản, Trưởng phòng Cảnh sát Cơ động cho biết “Hoạt động của tội phạm đánh bạc không tuân theo quy luật nhất định. Có thời điểm đánh từ sáng đến thâu đêm, có lúc vài ngày mới đánh. Để tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng, các đối tượng thường đi các địa bàn rừng núi, vùng sâu, vùng xa để tổ chức đánh bạc. Tại các “sới bạc” lưu động có đầy đủ người cung cấp lương thực, thực phẩm, tiền bạc và bảo vệ các đối tượng tham gia đánh bạc. Ngoài ra, đối tượng tham gia đánh bạc đã có nhiều tiền án, tiền sự, tội phạm hình sự nguy hiểm, sử dụng ma túy và có sẵn hung khí như súng, đao, kiếm. Nhưng với sự quyết tâm giữ vững ANTT, đơn vị đã huy hàng chục CBCS tham gia, phối hợp Công an huyện, thành phố, thị xã đã mật phục, tăng cường lực lượng để phá án”.

Nói về đấu tranh với tội phạm đánh bạc, Thiếu tá Nguyễn Phi Hải – Trưởng Công an huyện Kỳ Anh cho biết: “Công an huyện đã chỉ đạo Đội CSĐTTP về TTXH đấu tranh quyết liệt với tội phạm đánh bạc. Ngoài ra, huyện đã thành lập các Đội Công an cơ động xã, tổ liên gia ở các thôn, xóm thường xuyên tuần tra, phát hiện và xử lý nghiêm các vụ đánh bạc ở cơ sở”.

Không chỉ ở TP Hà Tĩnh, Kỳ Anh, Thạch Hà mà Công an địa phương ở các huyện, thị khác trong toàn tỉnh cũng đã đấu tranh quyết liệt với tội phạm đánh bạc. Tuy nhiên, các lực lượng đã vào cuộc đấu tranh quyết liệt nhưng tệ nạn đánh bạc ở nhiều địa phương còn diễn ra khá phức tạp. Hơn nữa, công tác phối hợp xử lý các đối tượng vi phạm chưa đủ sức răn đe, phòng ngừa, giáo dục chung.

Để hạn chế nạn cờ bạc, trong thời gian tới, các cơ quan chức năng, trong đó đơn vị chủ lực là Công an tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát, phát hiện và xử lý nghiêm các đối tượng đánh bạc dưới mọi hình thức. Ngoài ra, các cấp chính quyền, ban, ngành, đoàn thể cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền về các thủ đoạn hoạt động, tác hại của tệ nạn cờ bạc đối với gia đình và cộng đồng xã hội. Qua đó, giúp mỗi người đề cao cảnh giác, không sa vào tệ nạn xã hội nói chung, đánh bạc nói riêng và tích cực tham gia đấu tranh, tố giác tội phạm. Lực lượng Công an phường, xã bám sát địa bàn, quản lý chặt chẽ việc tạm trú, tạm vắng, nhất là những đối tượng có biểu hiện bất minh hoặc chuyên tổ chức đánh bạc để chủ động phương án đấu tranh có hiệu quả.

Lực lượng Công an phối hợp với Viện KSND, TAND cùng cấp đưa ra xét xử lưu động một số vụ đánh bạc. Xử lý nghiêm, đúng người, đúng tội, đúng quy định của pháp luật, có tác dụng phòng ngừa, giáo dục chung trong xã hội. Đồng thời, quần chúng nhân dân và cả hệ thống chính trị cần vào cuộc quyết liệt đấu tranh, ngăn chạn tội phạm đánh bạc, nhằm nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, tích cực đấu tranh bài trừ các tệ nạn xã hội, tham gia phát hiện, tố giác tội phạm, giữ gìn ANTT trên địa bàn.

Tội đánh bạc, tội tổ chức đánh bạc hoặc gá bạc được quy định tại Điều 321, Điều 322 Bộ luật hình sự năm 2015 (sẽ thông qua trong thời gian tới), quy định như sau:

Tội đánh bạc

1. Người nào đánh bạc trái phép dưới bất kỳ hình thức nào được thua bằng tiền hay hiện vật trị giá từ 5.000.000 đồng đến dưới 50.000.000 đồng hoặc dưới 5.000.000 đồng, đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi này hoặc hành vi quy định tại Điều 322 của Bộ luật này hoặc bị kết án về tội này hoặc tội quy định tại Điều 322 của Bộ luật này, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm.

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 03 năm đến 07 năm:
a) Có tính chất chuyên nghiệp;

b) Tiền hoặc hiện vật dùng đánh bạc trị giá 50.000.000 đồng trở lên;

c) Sử dụng mạng internet, mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử để phạm tội;

d) Tái phạm nguy hiểm.

3. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng.

Tội tổ chức đánh bạc hoặc gá bạc

1. Người nào tổ chức đánh bạc hoặc gá bạc trái phép thuộc một trong các trường hợp sau, thì bị phạt tiền từ 50.000.000 đồng đến 300.000.000 đồng hoặc phạt tù từ 01 năm đến 05 năm:

a) Tổ chức, sử dụng địa điểm thuộc quyền sở hữu, quản lý của mình để cho 10 người đánh bạc trở lên trong cùng một lúc hoặc cho 02 chiếu bạc trở lên mà số tiền hoặc hiện vật dùng đánh bạc trị giá 5.000.000 đồng trở lên;

b) Tổng số tiền hoặc hiện vật dùng đánh bạc trong cùng 01 lần có giá trị 20.000.000 đồng trở lên;

c) Tổ chức nơi cầm cố tài sản cho người tham gia đánh bạc; lắp đặt trang thiết bị phục vụ cho việc đánh bạc; phân công người canh gác, người phục vụ, sắp đặt lối thoát khi bị vây bắt, sử dụng phương tiện để trợ giúp cho việc đánh bạc;

d) Đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi này hoặc hành vi quy định về tội đánh bạc hoặc đã bị kết án về tội này hoặc tội đánh bạc, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm.

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 05 năm đến 10 năm:

a) Có tính chất chuyên nghiệp;

b) Thu lợi bất chính 50.000.000 đồng trở lên;

c) Tái phạm nguy hiểm.

3. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng hoặc tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản.

HOÀNG XUÂN LÝ

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP