Trong nước

Công đoàn Văn phòng Chủ tịch nước tặng quà nhân dân vùng lũ huyện Kỳ Anh

Chiều 19.10, Công đoàn Văn phòng Chủ tịch nước đã tặng quà cho nhân dân các xã Kỳ Lạc, Kỳ Hợp, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh. Phu nhân Chủ tịch nước bà Nguyễn Thị Hiền; Ông Lương Hồng Quang, Chủ tịch Công đoàn Văn phòng Chủ tịch nước cùng dự và trao quà. Về phía tỉnh Hà Tĩnh có đồng chí Dương Tất Thắng, UVBTV Tỉnh ủy, Phó chủ tịch UBND tỉnh; Đại tá Lê Văn Sao, UVBTV Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh.

 Công đoàn Văn phòng Chủ tịch nước tặng quà nhân dân vùng lũ

Để góp phần chia sẻ với những thiệt hại nhân dân vùng lũ, vừa qua, cán bộ, đoàn viên Công đoàn văn phòng Chủ tịch nước đã quên góp ủng hộ một ngày lương đối với nhân dân vùng lũ. Phát biểu tại buổi lễ, ông Lương Hồng Quang, chủ tịch Công đoàn cho biết: với tấm lòng hướng về nhân dân vùng lũ, món quà là thông điệp sẻ chia với đồng bào, nhân dân từ Chủ tịch nước đến cán bộ, đoàn viên Công đoàn Văn phòng. Tuy không lớn về giá trị vật chất, nhưng thể hiện sự quan tâm, tinh thần tương thần tương ái, lá lành đùm lá rách của cán bộ, công đoàn văn phòng chủ tịch nước. Sau chuyến công tác tại Hà Tĩnh, đoàn sẽ đến tặng quà cho nhân dân vùng lũ Quảng Bình.

Phu nhân Chủ tịch thăm hỏi, động viên nhân dân vùng lũ Kỳ Lạc

Đoàn đã tặng 250 suất quà cho nhân dân hai Kỳ Hợp, Kỳ Lạc (huyện Kỳ Anh), mỗi suất quà gồm 3 thùng mì tôm, 10 kg gạo, 1 thùng nước khoáng, 1 thùng cơm cháy.

 Chủ tịch Công đoàn Văn phòng Chủ tịch nước chia sẻ những khó khăn đối với nhân dân vùng lũ

Nói chuyện thân mật với bà con, bà Nguyễn Thị Hiền, Phu nhân Chủ tịch đã ân cần thăm hỏi, chia sẻ với những khó khăn của bà con bị thiệt hại do bão lũ gây ra, động viên bà con khắc phục khó khăn, ổn định cuộc sống.

Thay mặt nhân dân vùng lũ, lãnh đạo xã Kỳ Lạc, huyện Kỳ Anh đã gửi lời cảm ơn sâu sắc tới cán bộ, đoàn viên Công đoàn Văn phòng Chủ tịch nước đã giành tình cảm, động viên bà con lúc khó khăn hoạn nạn, đặc biệt là tình cảm của phu nhân Chủ tịch nước đối với bà con vùng lũ.

 Phu nhân chia sẻ động viên cấp ủy, chính quyền huyện Kỳ Anh

Trước đó, chiều cùng ngày Đoàn công tác cùng Phu nhân Chủ tịch nước đã có buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh. Dự buổi làm việc có đồng chí Dương Tất Thắng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch ủy ban mặt trặn Tổ quốc tỉnh Từ Văn Diện. Phu nhân Chủ tịch nước đã chia sẻ những khó khăn, vất vả đối với nhân dân vùng lũ Hà Tĩnh. Phu nhân tin tưởng với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, nhân dân trong và ngoài nước, đồng bào vùng lũ sớm vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống.

 Phu nhân Chủ tịch nước chia sẻ những khó khăn, thiệt hại do lũ lụt gây ra đối với nhân dân Hà Tĩnh

XUÂN LÝ – ANH CƯỜNG

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP