Trong nước

Công điện PCBL của UBND tỉnh gửi các Huyện, thị, sở ban nghành

15h chiều nay, Ban Chỉ huy PCLB – TKCN tỉnh ban hành Công điện số 17/CĐ-CLB gửi Ban Chỉ huy PCLB – TKCN các huyện, thành phố, thị xã; Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh; Tiểu ban an toàn nghề cá trên biển; các Công ty TNHH một thành viên Thuỷ lợi Bắc và Nam Hà Tĩnh về việc chủ động đối phó với diễn biến của áp thấp nhiệt đới.

Công điện nhấn mạnh: sáng nay, một áp thấp nhiệt đới đã hình thành trên vùng biển phía Đông khu vực giữa biển Đông; hồi 13 giờ, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 16,4 độ Vĩ Bắc; 116,1 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 430 km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6, cấp 7 (tức là từ 39 đến 61 km một giờ), giật cấp 8, cấp 9.


Dự báo trong 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng giữa Tây và Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 20km và còn có khả năng mạnh thêm.


Đến 13 giờ ngày 7/9, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 16,8 độ Vĩ Bắc; 111,5 độ Kinh Đông, trên khu vực phía Tây quần đảo Hoàng Sa. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 7 (tức là từ 50 đến 61 km một giờ), giật cấp 8, cấp 9.


Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, vùng biển giữa khu vực Bắc và giữa biển Đông có gió mạnh cấp 6, cấp 7, giật cấp 8, cấp 9; biển động mạnh.


Để chủ động đối phó với diễn biến của áp thấp nhiệt đới, Ban chỉ huy PCLB và TKCN tỉnh yêu cầu các địa phương, đơn vị theo dõi, kiểm đếm tàu thuyền đang hoạt động trên biển; tìm mọi biện pháp thông báo cho chủ các phương tiện đang hoạt động trên biển biết vị trí, hướng di chuyển và diễn biến của ATNĐ để chủ động phòng tránh và thoát ra khỏi khu vực nguy hiểm;


Thường xuyên theo dõi diễn biến của áp thấp nhiệt đới trên các phương tiện thông tin đại chúng, quản lý chặt chẽ việc ra khơi của các tàu thuyền, giữ thông tin liên lạc với chủ các phương tiện để kịp thời xử lý các tình huống xấu có thể xẩy ra;

Thu hoạch lúa hè thu 2013: Xanh nhà hơn già đồng!

Các địa phương cần tranh thủ thu hoạch những trà lúa đã chín

Các địa phương tranh thủ thu hoạch các trà lúa đã chín; chủ động bố trí lực lượng, phương tiện điều tiết các công trình tiêu thoát lũ, đề phòng mưa lớn gây ngập úng lúa hè thu;


Duy trì lực lượng, phương tiện cứu hộ, cứu nạn để sẵn sàng ứng cứu khi có yêu cầu.


Ban Chỉ huy PCLB – TKCN tỉnh yêu cầu các địa phương, đơn vị tổ chức trực ban nghiêm túc, theo dõi chặt chẽ diễn biến của áp thấp nhiệt đới và kịp thời báo cáo về Văn phòng thường trực Ban chỉ huy PCLB & TKCN tỉnh./.


H.X


Công điện số 17/CĐ-CLB

Báo Hà Tĩnh

  Từ khóa: thi , UBND tỉnh , huyện

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP