Nông thôn mới

Công an xã Tùng Ảnh, huyện Đức Thọ: Nỗ lực xây dựng Nông thôn mới

Tùng Ảnh là quê hương của đồng chí Trần Phú – Tổng Bí thư đầu tiên của Đảng, nơi nổi tiếng với làng Khoa Bảng, là cái nôi của đất học Hà Tĩnh, truyền thống ấy đã tạo nên thế và lực vững chãi cho xã tiến lên trên con đường xây dựng nông thôn mới (NTM).


Năm 2008, xã Tùng Ảnh là đơn vị duy nhất về đích trước 2 năm trong xây dựng NTM giai đoạn 2006-2010, năm 2013 này, Tùng Ảnh lại là xã về đầu tiên ở Hà Tĩnh. Đó chính là kết quả của một quá trình phấn đấu bền bỉ của cấp ủy Đảng, chính quyền và nhân dân đã biến mục tiêu thành hành động. Và, phía sau thành tựu đó có sự đóng góp thầm lặng của những cán bộ, chiến sỹ Công an trong việc giữ gìn ANTT trên quê hương Tổng bí thư đầu tiên của Đảng.


Toàn dân tham gia Bảo vệ ANTQ


Có dịp cùng tổ tuần tra của Ban Công an xã Tùng Ảnh xuống địa bàn cơ sở, chúng tôi mới cảm nhận hết sự đổi thay của vùng quê giàu truyền thống cách mạng và hiếu học này. Những con đường liên thôn được bê tông hóa, những cánh đồng hứa hẹn năng suất cao, các công trình điện, đường, trường, trạm là những minh chứng cụ thể của địa phương trong xây dựng NTM. Như cách nói của Chủ tịch UBND xã, Phan Tiến Dũng thì tiêu chí của địa phương là phát triển kinh tế xã hội gắn liền với bảo tồn các giá trị văn hóa lịch sử và điểm tựa vững chắc để làm được điều đó chính là công tác đảm bảo ANTT. Đảm bảo ANTT ở Tùng Ảnh không chỉ ở chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền, các biện pháp của lực lượng Công an mà chính là sự vào cuộc của toàn dân tham gia bảo vệ ANTQ, giữ gìn ANTT. Mỗi người, mỗi nhà thấy được trách nhiệm và nghĩa vụ của mình trong đó, để giữ gìn sự bình yên và phát triển của quê hương.


Dọc theo các tuyến đường liên thôn, chúng tôi về gần 17 thôn của xã. Ở đâu cũng cảm nhận được sự bình yên, đoàn kết của người dân nơi đây. Cũng theo Chủ tịch UBND xã, chính nhờ xây dựng tốt địa bàn không ma túy nên tình hình ANTT được giữ vững. Chúng tôi hiểu, chính sự trong sạch về ma túy, nên các hiện tượng vi phạm về an ninh không phát sinh. Không ma túy, không có các hệ lụy khác đi kèm.


Ông Mai Xuân Tam (SN 1947) ở Thôn Châu Nội cho biết: Mỗi người, mỗi nhà ở đây ý thức rất cao trong việc giữ gìn ANTT. Địa bàn không có con em vi phạm pháp luật không tệ nạn xã hội mà luôn chung lòng, chung sức xây dựng quê hương ngày càng giàu mạnh.

Công an xã Tùng Ảnh thường xuyên về cơ sở đảm bảo ANTT



Biến phong trào thành những hiệu quả thiết thực


Ông Lê Mạnh Hải – Trưởng Công an xã cho biết: Xã Tùng Ảnh có vị trí chiến lược quan trọng trong thế trận quốc phòng toàn dân và an ninh nhân dân, có nhiều hệ thống giao thông quan trọng thuận tiện cho việc lưu thông phát triển kinh tế, song bọn tội phạm cũng dễ hoạt động. Địa bàn có nhiều mục tiêu công trình trọng điểm cần được tập trung bảo vệ như Khu mộ và Nhà lưu niệm cố tổng bí thư Trần Phú, mộ và nhà thờ chí sỹ Phan Đình Phùng, đường dây tải điện 500KV, trạm điện 110 KV, kho dự trữ quốc gia, 12 di tích lịch sử văn hóa cấp quốc gia và cấp tỉnh….Do vậy, lực lượng Công an xã luôn nỗ lực phát huy truyền thống, xây dựng nhiều cách làm hay để giữ gìn ANTT, phục vụ sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Một trong những kết quả đó có vai trò đóng góp quan trọng của phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ.


Hàng năm, Công an xã Tùng Ảnh đã phối hợp với UBMTTQ xây dựng kế hoạch và chương trình hành động triển khai Nghị quyết liên tịch 01 về đảm bảo ANTT, cùng Hội Phụ nữ, Đoàn Thanh niên xây dựng các phong trào tự quản ngày càng phát huy hiệu quả. Trong sinh hoạt chi bộ và sinh hoạt thôn, công an viên báo cáo tình hình hoạt động của các loại tội phạm và tình hình ANTT, từ đó nêu cao ý thức cảnh giác phòng ngừa và đấu tranh phòng chống tội phạm trong Đảng viên và nhân dân.


Hiện nay, trên địa bàn 8 mô hình quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc đạt hiệu quả trong việc giữ gìn ANTT như: tổ an ninh tự quản thôn tại 17 thôn, tổ dân cư an toàn văn hóa, tổ hòa giải thôn, mô hình dòng họ an toàn văn hóa, phối hợp quản lý giáo dục trẻ em và người chưa thành niên làm trái pháp luật tại cộng đồng dân cư, mô hình CLB phòng chống tội phạm của Đoàn Thanh niên, Hội phụ nữ, Hội CCB…do vậy, trên địa bàn không có trọng án xảy ra, phạm pháp hình sự năm sau giảm hơn năm trước, đảm bảo trật tự ATGT, PCCC, tạo môi trường ổn định cho sự phát triển của địa phương.


Ghi nhận những kết quả nổi bật đó, nhiều năm qua Ban Công an xã Tùng Ảnh được công nhận là đơn vị quyết thắng, được Bộ Công an, UBND tỉnh, Giám đốc Công an tỉnh, Chủ tịch UBND huyện tặng Bằng khen và Giấy khen các loại. Đó cũng chính là động lực, là hành trang để những chiến sỹ Công an không mang quân hàm trên quê hương Trần Phú làm nhiều việc tốt, giữ gìn ANTT, phục vụ sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội của địa phương…


Xuân Lý – Đình Vũ

Công An Hà Tĩnh

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP