Tin Hà Tĩnh

Công an viên thừa nhận còng tay, dùng gậy đánh bé gái thiểu năng

Vụ bé gái thiểu năng trí tuệ bị đánh nhập viện, công an viên xã Kỳ Xuân, huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh thừa nhận "có còng tay, dùng gậy đánh".

Ông Thao thừa nhận có còng tay, đánh bé G. - Ảnh: TĂNG THÀNH

Ngày 31-5, ông Nguyễn Song Thao - công an viên phụ trách xóm Trần Phú, xã Kỳ Xuân, huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh, người đã đánh bé N.T.C.G. cùng xóm nhập viện - cho biết đáng ra khi nhận được thông tin về bé G. nghi lấy tiền hàng xóm phải báo cáo lên cấp trên để có biện pháp xử lý.

"Bản thân tôi cảm thấy rất hối hận bởi việc làm của mình khiến bé G. nhập viện", ông Thao phân bua.

Trả lời câu hỏi vì sao lại dùng còng số 8 còng bé G., ông Thao thừa nhận: "Ban đầu tôi còng tay cháu lại vì sợ cháu chạy mất, còn tôi chỉ dùng gậy đánh nhẹ cháu vài cái mà thôi".

Bà Dương Thị Lam - mẹ bé G. - kể chiều 27-5 bé G. ở nhà một mình. "Nghi cháu lấy 50.000 đồng của người hàng xóm, ông Thao đến nhà dùng còng số 8 còng tay cháu lại. Lúc đó ai cũng nghĩ ông Thao hù dọa cháu, ai ngờ còn đánh đập cháu phải nhập viện", bà Lam nói.

Bé G. hiện nằm điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Kỳ Anh - Ảnh: VĂN ĐỊNH

Hiện tại, bé G. đang điều trị tại Bệnh viện đa khoa Kỳ Anh. Theo các bác sĩ, bé G. bị tăng nước tiểu phản âm, hai bên vùng mông phù nề, bên phải cách bề mặt da khoảng 13mm có lớp dịch, bên trái cách bề mặt da khoảng 8mm có lớp dịch…

Theo chính quyền xã Kỳ Xuân, vụ việc bé G. bị đánh nhập viện đã được ông Thao viết bản tường trình. Ngoài ra, xã này đã báo cáo sự việc lên công an huyện để xử lý.

Trao đổi với Tuổi Trẻ Online, thượng tá Lê Xuân Thủy - trưởng công an huyện Kỳ Anh - cho biết vụ việc đang được cơ quan công an xác minh làm rõ. Việc có triệu tập ông Thao hay không là nghiệp vụ của công an.

Tác giả: VĂN ĐỊNH - TĂNG THÀNH

Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP