Hà Tĩnh Bình Yên

Công an TX Hồng Lĩnh dấu ấn qua đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm

Trung tá Ngô Đức Ninh – Trưởng Công an TX Hồng Lĩnh cho biết: Để đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm đạt kết quả cao, Lãnh đạo Công an TX  đã chỉ đạo các đội nghiệp vụ, công an các phường xây dựng kế hoạch triển khai các mặt công tác đảm bảo ANTT; đồng thời phân công lực lượng bám nắm địa bàn, cơ sở chủ động nắm chắc tình hình trên các tuyến, lĩnh vực, địa bàn trọng điểm; phối hợp với cấp ủy, chính quyền các cấp, các lực lượng chức năng đẩy mạnh công tác tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng  về phương thức, âm mưu, thủ đoạn của các loại tội phạm để chủ động phòng ngừa và đấu tranh có hiệu quả; đồng thời phát động sâu rộng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc, tích cực tham gia đấu tranh, tố giác tội phạm.

Thực hiện kế hoạch về mở đợt cao điểm tấn công trấn áp các loại tội phạm, đảm bảo ANTT bảo vệ Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, tết Nguyên đán Bính Thân 2016. Trong thời gian qua, Công an TX Hồng Lĩnh đã huy động tối đa lực lượng, phương tiện, triển khai đồng bộ nhiều biện pháp nghiệp vụ đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm, góp phần giữ vững ANTT trên địa bàn.
Tintuchatinh
CATX Hồng Lĩnh triển khai phương án đấu tranh với tội phạm trộm cắp tài sản trên địa bàn
Cơ quan điều tra tiến hành thu thập chứng cứ 

Theo đó các lực lượng được huy động tập trung đánh mạnh tội phạm hình sự, kinh tế, ma túy, buôn lậu, gian lận thương mại, tội phạm buôn bán, tàng trử, sử dụng pháo nổ, đèn trời; đặc biệt tập trung điều tra, triệt xóa các ổ nhóm trộm, cướp tài sản; cố ý gây thương tích, gây rối trật tự công cộng; kiên quyết bắt giữ, triệt xóa các ổ nhóm đánh bạc dưới mọi hình thức… tăng cường tuần tra, kiểm soát giao thông vào các giờ cao điểm, phát hiện xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm TTATGT; tình trạng lấn chiếm hành lang, lòng lề đương, tập trung xử lý nghiêm các trường hợp chạy quá tốc độ, sử dụng rượu bia quá qui định điều khiển phương tiện tham gia giao thông, chở quá số người qui định, lạng lách đánh võng, không đội mũ bảo hiểm, dừng, đón, trả khách không đúng nơi qui định; tăng cường công tác quản lý cứ trú, các ngành nghề kinh doanh có điều kiện…

Sau 1 tháng ra quân tấn công trấn áp tội phạm, tình hình ANTT trên địa bàn được đảm bảo, các vụ án xẩy ra được điều tra, khám phá kịp thời. Công an TX Hồng Lĩnh đã điều tra làm rõ trên 42 vụ việc. Điển hình: Ngày 25/12/2015, tại tổ dân phố 10, phường Bắc Hồng, TX Hồng Lĩnh, Công an TX Hồng Lĩnh phát hiện, bắt quả tang đối tượng Trần Văn Quỳnh (SN1988), ở xã Hưng Long, huyện Hưng Nguyên, Nghệ An có hành vi tàng trử trái phép chất ma túy. Tang vật thu giữ 01 gói hêrôin có trọng lượng 0,7781g, 01 ĐTDĐ và 1,8 triệu đồng; 23 giờ 25 phút, ngày 25/12/2015, tại phường Đậu Liêu, Công an TX Hồng Lĩnh bắt quả tang 05 đối tượng đang có hành vi đánh bạc gồm: Trần Văn Niên (1979), thường trú: TDP8, phường Đậu Liêu, TX Hồng Lĩnh, Hà Tĩnh; Phạm Trung Tiến (1978), thường trú: TDP4, phường Đậu Liêu, TX Hồng Lĩnh, Hà Tĩnh; Đồng Quang Dũng (1979), thường trú: Khối 2, phường Cửa Nam, Tp.Vinh, tỉnh Nghệ An; Phạm Khắc Huân (1978), thường trú: TDP5, phường Nam Hồng, TX Hồng Lĩnh, Hà Tĩnh và Nguyễn Hữu Huyền (1977), thường trú: thôn Bình Định, xã Thái Yên, huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh. Tang vật thu giữ: 01 bộ bài tu lơ khơ và 2.980.000 đồng và một số tang vật liện quan đến vụ án; ngày 12/01/2016, Công an TX Hồng Lĩnh đã bắt giữ đối tượng Hoàng Văn Lĩnh (1994), trú tại: Song Lộc, Can Lộc theo quyết định truy nã số 01 ngày 27/11/2015 của Cơ quan CSĐT Công an TX Hồng Lĩnh khi đối tượng đang lẫn trốn tại: xã Bình Đán, Bình Hòa, Bình Dương; Lĩnh là đối tượng đã gây ra 4 vụ lừa đảo, chiếm đoạt hàng chục triệu đồng. Gần đây nhất là ngày 14/1 Công an TX Hồng Lĩnh đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh, bắt giữ đối tượng Nguyễn Xuân Lĩnh, sinh 1988 ở xã Thạch Bình, TP Hà Tĩnh là đối tượng giết người, cướp tài sản vào đêm ngày 13/1/2016 ở trên quốc lộ 8A thuộc địa bàn xã Trung Lễ, huyện Đức Thọ khi đối tượng này đang tìm đường lẫn trốn sự truy lùng của các lực lượng chức năng. Triệu tập, gọi hỏi răn đe trên 54 lượt đối tượng hình sự, giải quyết hàng chục vụ việc hình sự nhỏ tại cơ sở. Ngoài ra lực lượng cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, cảnh sát khu vực, công an phụ trách xã thường xuyên bám địa bàn cơ sở làm tốt công tác quán lý cư trú, tiến hành kiểm tra, soát xét địa bàn, quản lý tốt các loại đối tượng; phát hiện và xử lý kịp thời các vấn đề liên quan đên ANTT, tiến hành kiểm tra 31 cơ sở kinh doanh có điều kiện, phát hiện, xử lý 6 cơ sở vi phạm; Không chỉ đấu tranh mạnh với tội phạm hình sự, lực lượng cảnh sát cảnh sát giao thông, công an các phường đẩy mạnh tuyên truyền về pháp luật an toàn giao thông; tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát khép kín 24/24 giờ ở các tuyến, địa bàn trọng điểm, kịp thời phát hiện, xử lý các vấn đề liên quan đến công tác đảm bảo TTATGT, trật tự công cộng. Phát hiện, xử lý 257 trường hợp vi phạm TTATGT, phạt tiền nộp kho bạc nhà nước hàng chục triệu đồng…

Đồng chí Đại tá Lê Văn Sao – Giám đốc Công an tỉnh  trao thưởng cho các đơn vị tham gia phá thành công vụ án giết người cướp tài sản

Những kết quả bước đầu, sau 1 tháng ra quân tấn công trấn án tội phạm của Công an TX Hồng Lĩnh đã Ban giám đốc Công an tỉnh, cấp ủy, chính quyền, nhân dân địa phương ghi nhận, đánh giá cao. Sự ghi nhận đó là nguồn động viên, cổ vũ, tiếp thêm sức mạnh để CBCS Công an TX Hồng Lĩnh  không ngừng nổ lực phấn đấu vươn lên hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần bảo vệ an toàn Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, tết Nguyên đán Bính Thân, giữ vững ANTT trên địa bàn, phục vụ người dân đón tết vui xuân trong yên bình.

Văn Hùng – Đình Vũ

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP