TP Hà Tĩnh

Công an TP. Hà Tĩnh tập trung trấn áp tội phạm

Xác định tội phạm ma túy thường khởi nguồn cho những tội phạm khác, do vậy, vào thời điểm cận Tết Nguyên đán, Công an TP Hà Tĩnh luôn chủ động “đánh” mạnh vào loại tội phạm này. Thiếu tá Nguyễn Quốc Khánh – Đội trưởng Đội Cảnh sát điều tra tội phạm ma túy cho biết, thời gian gần đây, tệ nạn ma túy diễn biến khá phức tạp. Các đối tượng mua bán, vận chuyển ma túy ngày càng tinh vi, xảo quyệt, liều lĩnh, manh động; phương thức, quy luật hoạt động thường xuyên thay đổi. Các đối tượng chủ yếu là thanh, thiếu niên, thường thuê khách sạn, nhà nghỉ, quán karaoke để tiêm chích ma túy…

Thực hiện đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, thời gian qua, Công an TP Hà Tĩnh đã tăng cường lực lượng với nhiều biện pháp nghiệp vụ đấu tranh, “đánh” mạnh vào các loại tội phạm, đặc biệt là tội phạm ma túy, trộm cắp tài sản, đánh bạc… mang lại cuộc sống bình yên cho nhân dân.
Công an TP. Hà Tĩnh tập trung trấn áp tội phạm

Công an TP Hà Tĩnh phối hợp với lực lượng PC65 kiểm tra việc chấp hành các quy định về vận tải hành khách trước khi xe xuất bến.

Thực hiện kế hoạch, chỉ đạo của Công an tỉnh, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm ma túy – Công an thành phố đã phối hợp với công an các phường, xã vào cuộc một cách quyết liệt, hiệu quả. Với sự nỗ lực của các cán bộ, chiến sỹ, sau 1 tháng thực hiện đợt truy quét, đơn vị đã phát hiện, bắt giữ 3 vụ, 5 đối tượng có hành vi mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy; thu giữ 0,3985g hêrôin và 7,9125g ma túy tổng hợp dạng đá.

Bên cạnh đó, lực lượng công an cũng đã phát hiện, xử lý 13 vụ, 43 đối tượng có hành vi sử dụng ma túy; bắt giữ 1 đối tượng trốn khỏi cơ sở cai nghiện bắt buộc; triệt xóa 5 tụ điểm phức tạp về ma túy tại các phường, xã: Nam Hà, Thạch Trung, Thạch Linh. Điển hình là vào ngày 12/12/2014, cán bộ, chiến sỹ Công an thành phố bắt giữ 3 đối tượng: Trần Minh Lý (SN 1993, trú tại phường Tân Giang); Trần Thế Anh (SN 1989) và Trần Khánh Quốc (SN 1991), đều trú tại Thạch Đài (Thạch Hà) có hành vi mua bán trái phép chất ma túy; thu giữ 4,9849g ma túy tổng hợp dạng đá.

Cũng trong thời gian này, Công an TP Hà Tĩnh đã kiên quyết đấu tranh, điều tra, khám phá hàng chục vụ án, bắt giữ nhiều đối tượng. Trong đó, 87 vụ, 202 đối tượng vi phạm về TTATXH, kinh tế; 3 vụ, 14 đối tượng có hành vi chứa chấp gái mại dâm, mua bán dâm; 8 vụ, 8 đối tượng buôn bán, vận chuyển hàng hóa nhập lậu (tăng 6 vụ/6 đối tượng so cùng kỳ tháng trước); tịch thu hàng hóa, phương tiện trị giá trên 500 triệu đồng; phát hiện, bắt giữ 2 vụ, 2 đối tượng có hành vi tàng trữ, vận chuyển pháo nổ, thu giữ 4 hộp, 3 bánh pháo; bắt 1 vụ, 1 đối tượng vận chuyển 4.800 quả trứng gà không rõ nguồn gốc.

Bắt giữ 2 đối tượng trộm cắp, lừa đảo
Công an TP. Hà Tĩnh bắt giữ đối tượng Phan Văn Phúc (trú phường Trần Phú, TP. Hà Tĩnh) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Hiện, cơ quan điều tra đã khởi tố 13 vụ, 25 bị can. Điển hình, ngày 28/12/2014, chị Nguyễn Thị Kiều Hương, công tác tại Trung tâm Văn hóa thiếu nhi Hà Tĩnh bị cướp một túi xách, trong đó, trị giá tài sản gần 30 triệu đồng. Sau hơn 1 giờ, Công an thành phố đã huy động lực lượng, sử dụng các biện pháp nghiệp vụ, bắt khẩn cấp Hoàng Trọng Tài (SN 1996, trú tại Tượng Sơn (Thạch Hà) – đối tượng gây ra vụ cướp.

Trao đổi với phóng viên, Thượng tá Nguyễn Văn Tương – Phó trưởng Công an TP Hà Tĩnh cho hay, đơn vị triển khai đợt tấn công, trấn áp tội phạm đúng vào dịp HĐND tỉnh tổ chức kỳ họp thứ XI, lễ Noel, Tết Dương lịch nên các cán bộ, chiến sỹ luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, xác định đối tượng, địa bàn trọng điểm. Theo đó, Công an thành phố đã xây dựng phương án, kế hoạch cụ thể; giao trách nhiệm, chỉ tiêu thi đua cho từng tổ, đội, xã, phường và từng cán bộ, chiến sỹ. Đặc biệt, trong đợt này, đơn vị đã thành lập trung đội cơ động chiến đấu để giải quyết những tình huống phức tạp, đột xuất, trấn áp tội phạm, đem lại bình yên cho thành phố trẻ.

Vũ Viễn/ Baohatinh.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP