TP Hà Tĩnh

Công an Thị xã Kỳ Anh: Liên tiếp lập công từ những ngày đầu thành lập

Ngay sau khi Ban giám đốc Công an tỉnh tổ chức lễ công bố quyết định thành lập, Công an Thị xã Kỳ Anh đã từng bước ổn định về công tác tổ chức, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tăng cường triển khai các biện pháp đảm bảo ANTT từ cơ sở, cùng với lực lượng cơ sở quyết tâm giữ vững ANTT góp phần thu hút đầu tư để phát triển kinh tế, xã hội của một “Đô thị trẻ” nằm phía nam của tỉnh Hà Tĩnh.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ban giám đốc Công an tỉnh về triển khai đợt cao điểm thi đua đặc biệt chào mừng kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống lực lượng Công an nhân dân, 10 năm ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Với chủ đề hành động “70 ngày đêm cao điểm vì an ninh Tổ quốc”, Công an Thị xã Kỳ Anh đã huy động lực lượng, phương tiện đồng loạt ra quân tấn công trấn áp các loại tội phạm, trong đó đã chỉ đạo các đội nghiệp vụ, Đồn Công an Khu kinh tế Vũng Áng, Công an các phường tổ chức rà soát địa bàn, đối tượng tập trung đấu tranh mạnh vào các băng ổ nhóm trộm cắp tài sản tại Khu kinh tế Vũng Áng.

 Sau hơn một tuần ra quân, các lực lượng của đơn vị đã liên tiếp điều tra, phát hiện bắt giữ 04 vụ, 07 đối tượng về các hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy và trộm cắp tài sản; thu giữ 06 xe máy, 02 điện thoại di động; 0,9781 gam Hêrôin, điển hình:
Ngày 07/6/2015, sau khi nhận được tin báo của anh Lê Chí Thanh (sinh năm 1970, ở phường Sông Trí, thị xã Kỳ Anh) vừa bị kẻ gian đột nhập lấy trộm 02 điện thoại di động hiệu OPPO trị giá 20.000.000 đồng tại cửa hàng điện thoại do anh làm chủ ở phường Kỳ Liên. Sau hơn 03 giờ điều tra đã phát hiện bắt giữ đối tượng DONG HANG, sinh năm 1985, Quốc tịch Trung Quốc – là công nhân của công ty JING CHENG (nhà thầu phụ của Công ty Bao Ye – Thượng Hải tại Dự án Formosa) là đối tượng thực hiện hành vi trộm cắp tài sản nói trên.
Tiếp đó, ngày 08/6/2015, qua công tác nắm tình hình và tổ chức tuần tra, lực lượng Công an phường Kỳ Long đã phát hiện ổ nhóm trộm cắp xe máy, gồm: Lê Minh Đức và Trần Thành Công , đều sinh năm 2000, ở phường Kỳ Long, TX Kỳ Anh. Quá trình đấu tranh, các đối tượng đã khai nhận từ đầu năm 2015 đến nay đã liên tiếp gây ra 11 vụ, trộm 14 xe máy ở các xã trên địa bàn Khu kinh tế Vũng Áng. Thu giữ 4 xe máy và đang tiếp tục điều tra mở rộng.
Cùng ngày, lực lượng Đồn Công an Khu kinh tế Vũng Áng đã điều tra, phát hiện bắt giữ 02 đối tượng: Đoàn Văn Sơn (1998) và Nguyễn Thế Anh (1989), cùng trú tại phường Quảng Thọ, Thị xã Ba Đồn, Quảng Bình (hiện đang làm thuê tại phường Kỳ Phương) có hành vi trộm xe máy hiệu Angel, BKS 35F8-5427 của anh Nguyễn Văn Lanh (sinh năm 1987, trú tại Bình Hòa, Giao Thủy, Nam Định).
Đối tượng Phạm Công Giáp và Trương Công pháp tại cơ quan Công an
         Trước đó, ngày 02/06/2015, Đội CSĐT TP về Ma túy cũng đã phát hiện bắt quả tang 02 đối tượng: Phạm Quốc Giáp và Trương Công Pháp, đều sinh năm 1996, quê xã Kỳ Sơn, huyện Kỳ Anh, khi đang có hành vi tàng trữ 0.9781 gam Hêrôin. Đã khởi tố vụ án, khởi tố 02 bị can về tội “tàng trữ trái phép chất ma túy”.
Ngoài những kết quả đáng ghi nhận từ công tác đấu tranh phòng chống tội phạm hình sự, ma túy, các lực lượng An ninh, Cảnh sát giao thông, Cảnh sát quản lý hành chính về TTXH cũng đang tích cực ra quân, xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện các mặt công tác; chủ động phối hợp, hướng dẫn lực lượng Công an phường, xã, bảo vệ cơ quan, doanh nghiệp tăng cường công tác tuần tra, mật phục bảo vệ an toàn cơ quan, đơn vị, địa phương.
        Đây là những chiến công xuất sắc đáng ghi nhận mà lực lượng Công an Thị xã Kỳ Anh đạt được trong những ngày đầu thành lập, cũng là những chiến công đầu của 70 ngày đêm cao điểm Vì an ninh Tổ quốc. Những chiến công ấy đã tiếp thêm niềm tin của quần chúng nhân dân đối với lực lượng Công an trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm và bài trừ tệ nạn xã hội, góp phần giữ vững an ninh, trật tự xã hội trên địa bàn đô thị trẻ Kỳ Anh./.

Văn Long – Công an thị xã Kỳ Anh

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP