TP Hà Tĩnh

Công an Thành phố: bắt giữ hai đối tượng lừa đảo, trộm cắp tài sản

Tiếp tục thực hiện đợt cao điểm tấn công truy quét tội phạm, vào ngày 07/1/2015, Công an phường Trần Phú phối hợp cùng Đội Điều tra tổng hợp –Công an TP Hà Tĩnh đã điều tra làm rõ đối tượng Phan Văn Phúc, SN: 1983, hộ khẩu thường trú tại khối phố 9 – P. Trần Phú – Tp Hà Tĩnh, hiện đang thuê phòng trọ tại ngõ 201, đường Nguyễn Trung Thiên – P. Thạch quý – TP Hà Tĩnh có hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Tại cơ quan điều tra Phúc khai nhận: do không có công ăn việc làm, lười lao động nhưng vì muốn có tiền tiêu xài nên Phúc đã dùng thủ đoạn gian dối, lừa mượn máy tính, xe máy của người quen để đi cầm cố. Trong khoảng thời gian từ tháng 11/2014 đến 17/12/2014, Phúc đã bốn lần lừa đảo, chiếm đoạt của những người ở cùng dãy trọ 02 xe máy, 02 chiếc máy tính với tổng trị giá khoảng 50.000.000 đồng nhưng mang đi cầm cố với giá khoảng 25.000.000 đ

Hai đối tượng Phúc, Thái tại cơ quan công an
Hai đối tượng Phúc, Thái tại cơ quan công an

Cùng ngày, Công an phường Trần Phú – TP Hà Tĩnh cũng đã làm rõ và bắt giữ đối tượng Nguyễn Văn Thái, SN: 1994, trú tại KP Đại Đồng – P. Thạch Linh – TP Hà Tĩnh có hành vi trộm cắp 01 điện thoại di động Galaxy Note màu đen, đã qua sử dụng, trị giá khoảng 3.000.000 đ. Khi đang sơn nhà cho khách thì Thái phát hiện nhà người dân bên cạnh sơ hở nên đã lẻn sang lấy trộm.

Kết quả trên là những nỗ lựa không ngừng nghỉ của toàn bộ cán bộ, chiến sĩ Công an Thành phố Hà Tĩnh vì một đợt Cao điểm tấn công trấn áp tội phạm thắng lợi, đảm bảo cho người dân đón tết Nguyên đán Ất Mùi yên bình, hạnh phúc

CATP

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP