Pháp luật

Công an nói gì về hai vết đạn trên cửa sổ TAND An Giang?

Sau khi có buổi làm việc chính thức với cán bộ TAND tỉnh An Giang, Đại tá Bùi Bé Năm, Trưởng phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh An Giang, kết luận: “Vết đạn xuất hiện ở cửa sổ phòng làm việc TAND An Giang chỉ là người dân sử dụng súng tự chế bắn đạn bi để bắn chim”.

Sáng 29/5, tại Tòa án nhân dân tỉnh An Giang, dưới sự chủ trì của Đại tá Bùi Bé Năm, Trưởng phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh An Giang cùng lãnh đạo phòng Kỹ thuật hình sự, Công an tỉnh đã có buổi làm việc với Tòa án nhân dân tỉnh An Giang về việc Tòa án phát hiện 2 vết thủng ở cửa kính phòng làm việc của Trưởng phòng Tổ chức cơ quan này. Ông La Hồng, Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh An Giang đã làm việc với đoàn.

Hiện trường xảy ra vụ việc

Qua kiểm tra tại hiện trường cho thấy trên khung kính của cửa sổ có 2 lỗ thủng cách nhau 35cm, xung quanh 2 lỗ thủng không có đường rạn nứt của kính. Tại nền đất bên dưới phòng thu được 1 viên bi sắt, loại bi sử dụng cho công cụ tự chế như súng bắn bi sắt, súng cồn, súng gas.

Hình ảnh hai vết đạn trên cửa sổ phòng làm việc của TAND An Giang

Ngoài ra, Tòa án nhân dân tỉnh An Giang cũng đã thu lượm được nhiều viên bi sắt xung quanh khu vực tòa án. Qua kiểm tra, một số cơ quan xung quanh khu vực Tòa án nhân dân tỉnh An Giang cũng có vết nứt cửa kính tương tự.

Ngoài những viên đạn trên cửa sổ, cán bộ còn phát hiện nhiều viên đạn chì ở khu vực lân cận tòa án

Kết luận tại buổi làm việc, Đại tá Bùi Bé Năm, Trưởng phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh An Giang cho biết: “Người dân sử dụng súng tự chế bắn đạn bi để bắn chim ở xung quanh khu vực Tòa án nhân dân tỉnh An Giang. Do vậy ngẫu nhiên gây ra vết nứt kính cửa sổ, không có dấu hiệu tội phạm”.

Tác giả: Nguyễn Hành

Nguồn tin: Báo Dân trí

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP