Pháp luật

Công an làm rõ vụ bé gái nghi bị cha ruột và mẹ kế bạo hành

Liên quan đến vụ nghi cha ruột và mẹ kế bạo hành bé gái ở Kiên Giang, công an và ngành chức năng tỉnh này đang xác minh, điều tra.

Đến tối qua, bé N.H.N.T. (7 tuổi, học sinh lớp 2 ở xã Vĩnh Hoà phú, huyện Châu Thành, Kiên Giang) vẫn chưa được cách ly khỏi cha ruột của bé – người bị nghi ngờ đã bạo hành dã man con gái ruột mình. Theo lãnh đạo xã Vĩnh Hoà Phú, bé T. hiện vẫn đang sống cùng Nguyễn Văn Hoà (29 tuổi, cha ruột bé), bà nội và mẹ kế của bé.

Những vết bỏng trên cơ thể của bé T. được cho là do bị cha ruột và mẹ kế bạo hành

Sở dĩ T. vẫn chưa được cách ly là do do bà nội, cha ruột, mẹ kế và bản thân T. đều nói các vết thương trên người của học sinh lớp 2 này là do bé tự té vào bếp nướng bằng điện gây bỏng.

Chính vì vậy, chính quyền địa phương không thể làm thủ tục cách ly, đưa bé T. về với mẹ ruột.

Ngoài ra, khi đại diện công an xã Vĩnh Hoà Phú hỏi thì bé T. không nói chuyện. Còn cha và mẹ kế của bé này cũng khai những vết thương trên tay và mặt của T. là do bé tự té.

Mẹ ruột của bé T. là chị Huỳnh Thị Bích Vân (27 tuổi) rất bức xúc, khẳng định con gái mình bị cha và mẹ kế bạo hành.

Chị Vân - mẹ ruột bé T. khẳng định con gái mình bị bạo hành

Chị Vân cho rằng, đã rất nhiều lần bé T. bị cha ruột đánh đập dã man. Khi ai định can ngăn thì người này hăm doạ, chửi bới.

Chị Vân kể, lúc chị và chồng ly hôn, toà án đã xử giao quyền nuôi bé T. cho Nguyễn Văn Hòa.

“Tôi nghe con nhiều lần bị bạo hành rất đau khổ. Gia đình tôi có ý định sang đòi bé T. về nhưng sợ có chuyện lớn, lâm vào cảnh tù tội nên không đi”, chị Vân nói.

Vết bỏng nặng trên tay bé T.

Một số người dân gần nhà bé T. cho biết, trong đêm 24 và rạng sáng 25/11, họ nghe tiếng chửi rủa phát ra từ nhà của bé này.

“Bé T. thường xuyên bị mẹ kế mắng chửi rồi đánh đập. Lúc trước mỗi lần bị đánh con nhỏ hay khóc lớn tiếng nhưng gần đây thì không nghe khóc nữa”, một người hàng xóm của bé T. nói.

Hiện tại, Công an huyện Châu Thành và ngành chức năng tỉnh Kiên Giang đang vào cuộc điều tra, xác minh làm rõ vụ việc.

Trước đó, thầy cô giáo tại trường mà T. theo học phát hiện bé có vết thương bỏng nặng ở cánh tay và mặt.

Khi thầy cô gặng hỏi thì bé T. nói mình bị cha ruột lấy cây sắt đốt trên bếp gas nung đỏ rồi châm vào người.

Tác giả: Thiện Chí

Nguồn tin: Báo VietNamNet

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP