Kỳ Anh

Công an Kỳ Anh: Một ngày phá 2 vụ án

 

Công an huyện Kỳ Anh vừa phát hiện, bắt giữ một số đối tượng buôn bán pháo nổ và trộm cắt dây cáp viễn thông.

Các đối tượng bị bắt cùng với tang vật là 8 hộp háo hoa và 165 quả pháo bi

Vào khoảng 22h30 ngày 16/1, tại đường tránh Quốc lộ 1B, xã Kỳ Trinh, tổ công tác đội Cảnh sát Điều tra tội phạm về Ma túy phát hiện một hộp các-tông và 2 gói nilon đựng pháo trên vệ đường.

Điều tra, xác minh, lực lượng Công an bắt giữ 3 đối tượng Nguyễn Thành Trung (SN 1995), trú tại xóm 9, xã Kỳ Thịnh; Nguyễn Ngọc Vũ (SN 1997) xóm 6 và Nguyễn Thế Vỹ (SN 1997), xóm Đông Trinh của xã Kỳ Trinh là chủ nhân của số pháo nói trên.

Tại cơ quan điều tra các đối tượng khai nhận, trước đó 1 ngày đã ra TP Hà Tĩnh mua pháo với giá 6 triệu đồng. Trong quá trình liên lạc với người mua, các đối tượng để pháo bên vệ đường thì bị phát hiện và bắt giữ. Công an Kỳ Anh đã thu giữ 8 hộp pháo hoa (loại 36 quả) và 165 quả pháo bi, đồng thời tiếp tục điều tra mở rộng vụ án.

Các đối tượng tham gia chặt cáp viễn thông đêm 16/1

Cũng trong đêm 16/1, Công an Kỳ Anh đã mật phục bắt quả tang các đối tượng: Trần Anh Sơn (SN 1997), Hồ Xuân Trung (SN 1999), Nguyễn Văn Thái (SN 1999) đều trú tại xã Kỳ Trinh, huyện Kỳ Anh đang dùng kéo cắt trộm 160m dây cáp viễn thông các loại.

Công an Kỳ Anh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can.

Xuân Lý

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP