Hương Khê

Công an huyện Hương Khê phá chuyên án cướp giật tài sản

Thời gian trên địa bàn huyện Hương Khê xảy ra một số vụ cướp giật tài sản với thủ đoạn hết sức manh động, liều lĩnh và phương thức, thời gian gây án không theo một quy luật nào,

Có khi chúng gây án vào buổi tối như vụ cướp giật tài sản của chị Phạm Thị Huyền Trang vào lúc 21h ngày 19/5 trên tuyến đường Hồ Chí Minh hay vào buổi trưa vắng như vụ cướp giật tài sản của chị Võ Thị Phượng vào lúc 11h30 ngày 24/5 trên tuyến đường liên xã Phú Phong – Hương xuân và có lúc chúng gây án vào khoảng giữa buổi sang như vụ cướp giật tài sản của anh Nguyễn Văn Tình vào lúc 9h ngày 28/6…, gây hoang mang lo lắng trong quần chúng nhân dân.


Trước tình hình đó Công an huyện Hương Khê đã xác lập chuyên án mang bí số CG0513, tổ chức lực lượng trinh sát, đấu tranh. Qua quá trình điều tra đã từng bước xác định được nhóm đối tượng gây án, phương tiện bọn chúng sử dụng qua lời khai của bị hại. Đến ngày 02/7/2013, Công an huyện đã phá chuyên án làm rõ 04 đối tượng gồm: Nguyễn Quốc Hạnh, sinh năm 1997, Nguyễn Văn Hùng, sinh năm 1990, Trần Bình Trọng, sinh năm 1995 đều trú tại xóm Tây Trà, xã Hương Trà – Hương Khê và Thái Quốc Anh, sinh năm 1996, trú tại xóm 7 xã Phúc Trạch – Hương Khê. Các đối tượng trên đều không có nghề nghiệp, đang lêu lỏng, chơi bời.

Phương tiện gây án

Qua đấu tranh khai thác đối tượng Nguyễn Quốc Hạnh khai nhận đã cùng với các đối tượng trên gây ra 03 vụ cướp giật tài sản vào các ngày 19/5, 24/5, 28/5/2013 với mục đích cướp giật tài sản để lấy tiền tiêu xài cá nhân. Trên cơ sở tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Hương Khê đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Nguyễn Quốc Hạnh về tội Cướp tài sản. Hiện đang tiếp tục mở rộng điều tra.


Tiến Dũng – CA huyện Hương Khê

CAHT

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP