Hương Khê

Công an Hương Khê: Một ngày phá hai vụ trộm cắp tài sản

Sau khi tiếp nhận vè tin báo các vụ án trên, tiếp tục ra quân thực hiện đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội đã tập trung điều tra, soát xét và chỉ trong một thời gian ngắn, đến khoảng 15h ngày 21/7/2015, các mũi trinh sát đã làm rõ ra lệnh bắt khẩn cấp 02 đối tượng gồm Hoàng Tuấn Anh (1982) trú tại xóm Vĩnh Tường – Hương Xuân – Hương Khê là thủ phạm gây ra vụ trộm cắp máy trộn bê tông của anh Nguyễn Văn Thanh và đối tượng Nguyễn Văn Hoàng (1994) trú tại xóm Trại Tuần – Hương Vĩnh là thủ phạm trộm cắp xe mô tô của chị Đinh Thị Hương.

Trong ngày 21/7/2015, tại địa bàn tại huyện Hương Khê liên tiếp xảy ra 02 vụ trộm cắp tài sản, với tông giá trị hơn 20 triệu đồng, cụ thể là vào khoảng 02h sáng 21/7/2015, anh Nguyễn Văn Thanh (1966) ở khối 4 Thị trấn Hương Khê để máy trộn bê tông phía ngoài cửa nhà thì bị kẻ gian lấy trộm, giá trị tài sản khoảng 10 triệu đồng và vào khoảng 08h ngày 21/7/2015 chị Đinh Thị Hương (1973) trú tại xóm Trại Tuần – Hương Vĩnh – Hương Khê đi làm đồng dựng xe mô tô BKS 38P1- 046.40 ở cánh đồng thuộc xóm Trại Tuần – Hương Vĩnh thì bị mất trộm, trị giá khoảng 12 triệu đồng..

hatinh24h
Đấu tranh mở rộng, đối tượng Anh khai nhận ngoài việc thực hiện vụ trộm cắp máy trộn bê tông trên Anh còn thực hiện 06 vụ trộm cắp xe mô tô khác trên địa bàn huyện và đối tượng Hoàng khai nhận ngoài thực hiện vụ trộm cắp xe mô tô của chị Hương, Hoàng còn thực hiện 12 vụ trộm cắp tài sản khác trên địa bàn các xã Hương Vĩnh, Phú gian, Hương Xuân… Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Anh và Hoàng về tội trộm cắp tài sản. Đã thu giữ 06 xe mô tô  và một số tài sản khác do 2 đối tượng trên trộm cắp trị giá hơn 100 triệu đồng.

Tiến Dũng/ Hương Khê

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP