Tin trong nước

Công an Hải Phòng lên tiếng về vụ con bạc chết trong khi bắt sới bạc

“Theo Trung tâm giám định pháp y thành phố cho biết: Trên cơ thể anh Quệ có 2 vết sây sát nhẹ không dẫn đến sự chết, nguyên nhân chết do mắc bệnh van tim tiềm tàng. Ngoài ra trên cơ thể không có dấu vết thương tích hoặc ngoại lực tác động nào khác”.

Ổ bạc đã tồn tại nhiều ngày qua

Như tin đã đưa, thông tin từ người nhà nạn nhân phản ánh: tối muộn ngày 7/4, tại huyện Thuỷ Nguyên, TP. Hải Phòng, Công an huyện Thủy Nguyên ập vào bắt một nhóm người đang đánh bạc. Khi mọi người chạy đến xem thì thấy anh Nguyễn Văn Quệ (47 tuổi, ở tại đội 10, xã Chính Mỹ), đã ngã quỵ, đầu quẹo sang một bên, mặt tái nhợt, sùi bọt mép, tay đã bị còng. Vụ việc đã diễn ra một cách căng thẳng và thu hút sự chú ý của dư luận khi anh Quệ tử vong sau đó và người nhà anh Quệ mang thi thể của anh này đến trụ sở cơ quan chức năng để bày tỏ sự bức xúc.

Lãnh đạo H.Thủy Nguyên đối thoại với gia đình nạn nhân. Đến 14 giờ chiều nay, gia đình đồng ý đưa thi thể ông Quệ về mai táng (ảnh: Thiên Bình/Thanhnien)
Chiều tối ngày 8/4, Báo Giáo dục Việt Nam đã có cuộc trao đổi với Thượng tá Phạm Duy Diên – Chánh Văn phòng Công an TP. Hải Phòng về vấn đề này.
Thượng tá Phạm Duy Diên cho hay: “Qua công tác nắm tình hình, Công an huyện Thủy Nguyên phát hiện tại nhà của Nguyễn Thị Dân (SN 1964, HKTT ở thôn 10, xã Chính Mỹ, Thủy Nguyên, Hải Phòng) có tổ chức đánh bạc dưới hình thức xóc đĩa, được thua bằng tiền từ nhiều ngày qua.

Công an huyện Thủy Nguyên đã xây dựng kế hoạch để tổ chức triệt xóa. Hồi 21h30 ngày 07/4/2013, Công an huyện Thủy Nguyên kết hợp với Công an xã Chính Mỹ, huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng bắt quả tang nhóm đánh bạc trên tại nhà Nguyễn Thị Dân. Đồng thời tại đây, cơ quan công an đã thu giữ được tang vật gồm: 01 bát + đĩa sứ, 04 quân vị hình tròn cắt từ bài tú lơ khơ; 01 chiếu cói mầu trắng có hoa đỏ, kích thước khoảng (1,5 x 1,9) m. Thu tại chiếu bạc số tiền là 2.030.000đ (Hai triệu không trăm ba mươi nghìn đồng); tạm giữ trong người các đối tượng số tiền là: 3.010.000đ (Ba triệu không trăm mười nghìn đồng)”.

Theo vị Chánh Văn phòng Công an TP. Hải Phòng, tại Công an huyện Thủy Nguyên các đối tượng khai nhận: Khoảng 20h00’ ngày 07/4/2013, các đối tượng trong đó có anh Nguyễn Văn Quệ (SN 1967) đến nhà Nguyễn Thị Dân để đánh bạc dưới hình thức xóc đĩa được thua bằng tiền.

Tại chiếu bạc, đối tượng Nguyễn Văn Bấn (SN 1975 ở thôn 10 xã Chính Mỹ, Thủy Nguyên, Hải Phòng) là người xóc cái và giam tiền. Đến khoảng 21h30’ thì các đối tượng này bị lực lượng Công an huyện Thủy Nguyên đến bắt quả tang.

Hành vi của các đối tượng Phạm Văn Thường (SN 1973), Lê Văn Sơn (SN 1985), Phạm Văn Đồng (SN 1969), Trần Văn Quảng (SN 1980), Phạm Đức Tuấn (SN 1964), Trần Văn Công (SN 1968) cùng ở xã Chính Mỹ có dấu hiệu của tội “Đánh bạc” vi phạm Điều 248 Bộ luật hình sự. Hiện, Cơ quan CSĐT Công an huyện Thủy Nguyên đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với các đối tượng trên để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

“Nguyên nhân chết do mắc bệnh van tim tiềm tàng”

Khi được hỏi về quá trình bắt các đối tượng và việc anh Quệ tử vong, Thượng tá Phạm Duy Diên cung cấp thông tin: “Quá trình bắt giữ đối tượng một số đối tượng và anh Quệ cùng Trần Văn Khường (SN 1962, là chủ nhà) bỏ chạy. Đối tượng Quệ bị bắt khi đưa đến sân nhà Nguyễn Thị Dân thì bị ngất xỉu, cơ quan Công an đưa Quệ đi cấp cứu tại Trung tâm Đa khoa Quảng Thanh thì Quệ đã tử vong”.

Thượng tá Phạm Duy Diên
Về quá trình khám nghiệm tử thi, Thượng tá Phạm Duy Diên cho biết: “Ngay sau khi Nguyễn Văn Quệ tử vong, Công an huyện Thủy Nguyên đã báo cáo Huyện ủy, UBND huyện Thủy Nguyên, Công an thành phố Hải Phòng và kết hợp cùng Cơ quan CSĐT Công an thành phố; Viện kiểm sát Nhân dân thành phố Hải Phòng; Viện kiểm sát Nhân dân huyện Thủy Nguyên; Trung tâm Pháp y thành phố Hải Phòng; chính quyền địa phương xã Chính Mỹ và gia đình Nguyễn Văn Quệ tổ chức khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi”.

Khi được hỏi về kết quả giám định pháp y, Thượng tá Diên cho biết: “Theo Trung tâm giám định pháp y thành phố cho biết: Trên cơ thể anh Quệ có 2 vết sây sát nhẹ không dẫn đến sự chết là: Ngón chân cái bàn chân trái có vết xước da lớp thượng bì nhỏ, dính đất; mu bàn chân phải có vết xước da nhỏ, dính đất; nguyên nhân chết do mắc bệnh van tim tiềm tàng”; ngoài ra trên cơ thể không có dấu vết thương tích hoặc ngoại lực tác động nào khác”.

“Sau khi khám nghiệm xong cơ quan chức năng đã bàn giao tử thi cho gia đình tổ chức mai táng. Tuy nhiên sau khi nhận bàn giao tử thi, gia đình Nguyễn Văn Quệ đã đưa tử thi về sân UBND xã Chính Mỹ, Thủy Nguyên, Hải Phòng và có một số yêu cầu, đề nghị, gây tụ tập đông người, ảnh hưởng đến an ninh trật tự địa phương. Trước sự việ cnhư vậy, lãnh đạo UBND huyện Thủy Nguyên cùng các ban ngành đoàn thể, chính quyền địa phương và cơ quan chức năng kết hợp vận động giải thích đến 14h00 ngày 08/4/2013, gia đình đã đưa tử thi anh Quệ về mai táng, ổn định tình hình an ninh trật tự tại địa phương”, ông Diên cho hay.


Tuệ Minh

GDVN

  Từ khóa: Con bạc , Sới bạc

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP