Xã hội

Công an Đồng Nai điều động 2 trung tá bị tố 'bảo kê' xe quá tải làm việc khác

Hai trung tá bị tố cáo "bảo kê", can thiệp việc xử lý xe quá tải vào tháng 11-2019 đã được Công an Đồng Nai điều động làm công việc khác.

Liên quan vụ hai trung tá CSGT bị tố "bảo kê" xe quá tải, nguồn tin của Tuổi Trẻ xác nhận ban giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai đã điều động trung tá Phạm Hải Cảng (nguyên đội trưởng Đội CSGT số 2) giữ chức vụ đội phó đội tham mưu tổng hợp và trung tá Phan Cẩm Tú (nguyên đội phó Đội CSGT số 1) giữ chức vụ đại đội phó đại đội bảo vệ mục tiêu - cùng thuộc Phòng cảnh sát cơ động Công an tỉnh Đồng Nai.

Sau khi bộ trưởng Bộ Công an chỉ đạo làm rõ vụ việc, hai ông Cảng và Tú bị tạm đình chỉ công tác và đưa về phòng cảnh sát cơ động làm công tác trực chốt.

Đầu tháng 5-2020, sau khi có kết luận các sai phạm của hai ông này, Công an Đồng Nai đã thi hành kỷ luật Đảng cả hai ông bằng hình thức cảnh cáo. Về mặt chính quyền, ban giám đốc Công an Đồng Nai đã giáng chức ông Cảng và cảnh cáo ông Tú.

Tác giả: Thế Thiên

Nguồn tin: Báo Tuổi Trẻ

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP