Sự kiện 2016

Công an Can Lộc: Hội nghị tổng kết năm 2015, triển khai nhiệm vụ năm 2016

Chiều ngày 15/01/2016, Công an huyện Can Lộc tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Công an năm 2015, triển khai nhiệm vụ năm 2016. Đến dự và chỉ đạo hội nghị có Đại tá Lê Văn Sao – Giám đốc Công an tỉnh cùng đại diện các phòng nghiệp vụ. Về phía huyện có đồng chí Bùi Huy Cường – UVTV, Phó Chủ tịch UBND huyện.

Tintuchatinh
Đồng chí Lê Văn Sao – Giám đốc Công an tỉnh phát biểu chỉ đạo tại hội nghị
Năm 2015, Công an huyện Can Lộc đã chủ động nắm chắc tình hình liên quan đến an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội, kịp thời tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương giải quyết có hiệu quả những vấn đề về ANTT; triển khai quyết liệt các phương án, kế hoạch, xử lý kịp thời các vụ việc xảy ra, đảm bảo an ninh chính trị, TTATXH trên địa bàn.Trên lĩnh vực ANQG, Công an huyện chủ động giải quyết ổn định an ninh tôn giáo, an ninh xã hội, giải quyết kịp thời và hiệu quả những vấn đề phức tạp nổi lên, không để hình thành “điểm nóng”; bảo vệ an toàn các mục tiêu trọng điểm, các sự kiện chính trị, văn hóa lớn trong năm 2015 như Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, 70 năm Quốc khánh 2/9, 70 năm ngày thành lập lực lượng CAND, 10 năm ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, 47 năm Chiến thắng Ngã ba Đồng Lộc, 85 năm Xô viết Nghệ Tĩnh.

Trên lĩnh vực TTATXH, Công an huyện đã triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, thực hiện quyết liệt, có hiệu quả các đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, đảm bảo trật tự an toàn giao thông. Phát hiện bắt giữ 3 vụ 6 đối tượng xâm phạm trật tự quản lý kinh tế và môi trường; 26 vụ, 114 đối tượng đánh bạc, thu giữ 63.800.000 đồng và nhiều tang vật khác…; 5 vụ, 13 đối tượng sử dụng trái phép chất ma tuý; 1 vụ, 4 đối tượng mua bán dâm.  Điều tra làm rõ 29/34 vụ phạm pháp hình sự, bắt giữ 30 đối tượng, vận động và bắt 5 đối tượng truy nã; khởi tố điều tra 35 vụ, 54 bị can; điều tra chuyển viện kiểm sát để nghị truy tố 35 vụ, 73 bị can. Công tác bắt, giam giữ, xử lý tội phạm đảm bảo đúng quy định của pháp luật, không để xẩy ra oan sai. Tuần tra, kiểm soát đảm bảo trật tự an toàn giao thông, trật tự công cộng, lập biên bản 6.336 trường hợp vi phạm, phạt tiền 1,6 tỷ đồng. Vận động nhân dân giao nộp 1 khẩu súng quân dụng, 21 khẩu súng tự chế, 12 viên đạn, 5 dao, mác các loại, thu hồi 101 kích điện. Phát hiện lập hồ sơ xử lý hành chính 2 vụ, 5 đối tượng tàng trữ và đốt pháo, thu giữ 5,8 kg pháo hoa, 301 quả pháo bi.

Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc được duy trì và đẩy mạnh; Công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng, hậu cần kỹ thuật, cải cách hành chính, cải cách tư pháp luôn được chú trọng. Năm 2016, phát huy những thành tích đã đạt được, khắc phục mọi khó khăn, Công an huyện tích cực, chủ động nắm chắc tình hình, kịp thời tham mưu giải quyết không để đột xuất, bất ngờ, đảm bảo tuyệt đối an toàn cho Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, các ngày kỷ niệm, nhất là đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm trước, trong và sau Tết Nguyên đán Bính Thân, mùa lễ hội Chùa Hương Tích… Đồng thời, tiếp tục triển khai có hiệu quả các cuộc vận động, phong trào thi đua gắn với thực hiện khẩu hiệu “Chủ động công tác – Siết chặt kỷ cương – Đề cao trách nhiệm – Bám nắm cơ sở – Hiệu quả làm đầu”.

Phát biểu chỉ đạo, Đồng chí Lê Văn Sao – Giám đốc Công an tỉnh và lãnh đạo địa phương biểu dương, chúc mừng những thành tích và kết quả Công an huyện Can Lộc đạt được trong năm qua, đồng thời đề nghị Công an huyện khắc phục những tồn tại, hạn chế để nâng cao hơn nữa hiệu quả các mặt công tác; chủ động nắm chắc tình hình, kịp thời tham mưu cho cấp ủy, chính quyền chỉ đạo triển khai thực hiện có hiệu quả các chủ trương, nghị quyết của Đảng, Nhà nước, Bộ Công an về công tác bảo vệ ANQG, bảo đảm TTATXH, bảo vệ an toàn tuyệt đối Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, bầu cử Quốc hội khóa XIV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 – 2021.

Anh Đức – Công an huyện Can Lộc

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP