Pháp luật

Con gái mua xăng về tưới lên giường đốt mẹ đẻ

Do có mâu thuẫn dẫn tới cãi nhau với mẹ đẻ, người phụ nữ tên Loan ở Hà Nam đã đi mua xăng về nhà, sau đó lợi dụng đêm tối khi mẹ mình đang ngủ đã tưới xăng lên giường đốt đấng sinh thành.

Sáng ngày 2-5, ông Lê Văn Tuấn, Trưởng Công an huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam, xác nhận trên địa bàn huyện này vừa xảy ra sự việc con gái tưới xăng đốt mẹ đẻ do trước đó 2 người đã xảy ra mâu thuẫn cãi nhau.

Hiện trường nơi con gái tưới xăng đốt mẹ đẻ

Theo thông tin ban đầu, vào tối ngày 1-5, bà H. (SN 1952, ngụ xã Thanh Sơn, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam) và con gái ruột tên Loan (SN 1978) đã xảy ra mâu thuẫn dẫn tới cãi nhau. Do có người can ngăn nên sự việc đã được giải quyết.

Tuy nhiên, Loan đã đi mua xăng đợi đến 12 giờ đêm, đợi lúc bà H. ngủ say, đứa con gái bất hiếu này đã lẻn vào khu vực bà H. nằm lấy xăng tưới lên giường chiếu, chăn màn, châm lửa đốt rồi bỏ đi.

Phát hiện cháy, chồng bà H. đã nhanh chóng lao vào dập lửa, cứu được bà H. ra ngoài. Dù thoát chết nhưng bà H. bị bỏng rất nặng đã được chuyển tới Bệnh viện Bỏng Quốc gia để chữa trị.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, Công an huyện Kim Bảng đã có mặt tại hiện trường để điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Tác giả: Phong Sơn

Nguồn tin: Báo Người lao động

  Từ khóa: đốt mẹ đẻ , con gái , mua xăng

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP