Họ tộc tại Hà Tĩnh

Con cháu Họ Trần Cẩm Xuyên tổ chức Đại hội bầu BCH Họ Trần

Trong không khí chào mừng thành công của Đại hội Đảng 12 Bầu Quốc hội khóa 14 và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 – 2021, tuần vừa qua tại hội trường UBND huyện Cẩm Xuyên gần 300 đại biểu đại diện con cháu Họ Trần huyện Cẩm Xuyên về dự Đại hội lần thứ nhất bầu BCH Họ Trần Cẩm Xuyên.

hatinh24h

Toàn cảnh Đại hội

Đến dự Đại hội có các ông: Đặng Quốc Cương – Bí thư huyện ủy, Hà Văn Bình – Phó Bí thư thường trực huyện ủy, Trần Hữu Duyệt – Phó Chủ tịch UBND huyện, Trần Thanh Bình – Chủ tịch BCH lâm thời HọTrần tỉnh Hà Tĩnh, ông Trần Minh Kỳ Phó chủ tịch, đại diện UBMTTQ, và các cơ quan chức năng của huyện đã về dự.

Ông Trần Đại Ngoạn – Phó Tổng Giám đốc Đài truyền hình quân đội, người con Họ Trần Cẩm xuyên phát biểu

Để báo đáp công ơn tổ tiên hướng về cội nguồn. Ban chấp hành Họ Trần Việt Nam được thành lập ngày 07/5/1995. Do cố Đại tướng Võ Nguyên Giáp (Họ Võ gốc họ Trần) làm Chủ tịch danh dự. Cố hòa thượng Thích Tứ (tức Trần Văn Long) Nguyên phó nghị sự Hội phật giáo Việt Nam làm phó chủ tịch. Nghệ nhân Trần văn Sen làm phó chủ tịch thứ nhất. Sau 20 năm hoạt động bà con họ Trần đã đoàn kết cùng bách gia trăm họ trong khối đại đoàn kết toàn dân. Ngày 14/11/2015 Họ Trần Việt Nam đại hội lần thứ 5 nhiệm kỳ 2015 – 2020 Bầu 73 người vào BCH mới. Anh hùng lao động Trần Văn Sen được bầu làm chủ tịch.

Ban chấp hành Họ Trần tỉnh Hà tĩnh tặng hoa chúc mừng

Ngày 17/9/2014, BCH lâm thời họ Trần Hà Tĩnh được thành lập gồm 26 đồng chí. Ông Trần Thanh Bình – Chủ tịch hội khuyến học Tỉnh, Nguyên Chủ tịch UBMT Tổ Quốc Tỉnh làm Chủ tịch. Ông Trần Nam Hồng – Phó Bí thư thường trực tỉnh ủy, Ông Trần Minh Kỳ – Nguyên Phó Chủ tịch UBND Tỉnh làm Phó Chủ tịch.

Tiếp nối truyền thống của cha ông, các thế hệ con cháu họ Trần, huyện Cẩm Xuyên đang sinh sống lập nghiệp khắp các xã, thị trấn trên toàn huyện. Theo số liệu 20/27 xã thị đã tổng hợp, tổng số 3689 gia đình có 17325 khẩu, số Đinh 7791 người, con gái 5243 người, con dâu 4291 người. Tổng số có 98 chi tộc hiện có 77/98 chi tộc đã có Từ Đường với diện tích 4.644m² ước tính trị giá 23.220.000.000 đồng. Nhà thờ các chi tộc xây dựng khang trang, uy nghiêm có đầy đủ các tiết chế đáp ứng nơi thờ phụng tổ tiên, đủ diện tích để con cháu hội tụ ngày giỗ tổ, ngày tết cổ truyền với kinh phí do con cháu tâm đức đóng góp.Con cháu họ Trần thường xuyên chăm lo, quy tụ, xây dựng, tu bổ nâng cấp phần lăng mộ của các bậc tiền bối và các công trình văn hóa tâm linh thể hiện nét đẹp Uống nước nhớ nguồn.

Huyện ủy Cẩm Xuyên tặng hoa chúc mừng

Trong hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ có 285 bộ đội, 23 công an, 35 TNXP tham gia chống Pháp, 1125 bộ đội và 73 Công an, 515 TNXP tham gia chống Mỹ. Các liệt sỹ hy sinh trong 2 cuộc kháng chiến là 274 người, thương binh 174 người, bệnh binh 62 người, Bà mẹ Việt nam Anh hùng  43 người.

100% con cháu được theo học các trường trong độ tuổi.

  • Tốt nghiệp Cao đẳng 578 cháu
  • Tốt nghiệp Đại học 1065 cháu
  • Trình độ Thạc sỹ 84 người
  • Trình độ Tiến sỹ 24 người, có 8 Phó Giáo sư, 15 Giáo sư.

Năm học 2015 – 2016 có 137 cháu đạt thành tích xuất sắc cấp tỉnh.

Ông Hà Văn Bình – Phó Bí thư thường trực Huyện ủy đã phát biểu chỉ đạo đại hội.

Đại hội đã bầu ra BCH  Họ Trần Huyện Cẩm Xuyên với 29 thành viên. Ông Trần Đình Tiến nguyên chủ tịch UBND huyện được bầu làm chủ tịch.

BCH ra mắt

BCH Họ Trần Cẩm Xuyên kêu gọi toàn thể con cháu hậu duệ trên địa bàn Cẩm Xuyên và đang công tác trong nước và nước ngoài luôn hướng về cội nguồn, phát huy hào khí Đông A muôn đời tỏa sáng.Các thế hệ hậu duệ con cháu họ Trần trên địa bàn Cẩm Xuyên nguyện đoàn kết, chung sức cùng bách gia trăm họ, thi đua góp phần thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ Cẩm Xuyên lần thứ 31 thành hiện thực. Xây dựng huyện nhà ngày càng giàu mạnh, văn minh, trờ thành huyện Nông thôn mới vào năm 2020.

Trần Hùng /VTOTO

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP