Doanh Nghiệp Hà Tĩnh

Cổ phiếu Cảng Nghệ Tĩnh: Cảng nhỏ, “cháy hàng”

Trong phiên đấu giá cổ phần lần đầu ra công chúng (IPO) tại Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX), Công ty TNHH MTV Cảng Nghệ Tĩnh đã gây bất ngờ khi trở thành cảng biển đầu tiên bán hết cổ phần khi IPO.

Cổ phiếu Cảng Nghệ Tĩnh: Cảng nhỏ, "cháy hàng"
Chỉ có 9 nhà đầu tư đã vét sạch số cổ phần của Cảng Nghệ Tĩnh khi IPO

Theo đó, Cảng Nghệ Tĩnh đã bán hết 3,89 triệu cổ phần đưa ra đấu giá, mức giá khởi điểm là 10.100 đồng/cổ phần.

Trước đó, một loạt các cảng biển lớn khi IPO đều bị ế như Cảng Hải Phòng, Cảng Quảng Ninh, Cảng Đà Nẵng, Cảng Cần Thơ.

Riêng Cảng Cần Thơ trong phiên đấu giá gần đây chỉ bán được vẻn vẹn có 0,2% số cổ phần chào bán.

Phiên đấu giá Cảng Nghệ Tĩnh thu hút sự tham dự của 47 nhà đầu tư, với tổng khối lượng đăng ký mua đạt hơn 8,57 triệu cổ phần (cao gấp 2,2 lần số cổ phần đưa ra chào bán).

Đáng chú ý, khối lượng đặt mua cao nhất đạt 2,2 triệu cổ phần (chiếm 56,5 triệu cổ phần), giá đặt mua cao nhất là 12.500 đồng/cổ phần (tăng 23,76% so với giá khởi điểm).

Một trong những điều đáng chú ý nữa là phiên đấu giá Cảng Nghệ Tĩnh chỉ có 9 nhà đầu tư tham gia đấu giá.

Tổng số tiền thu được trong đợt IPO này là hơn 47 tỷ đồng.

Chí Tín

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP