Tin Hà Tĩnh

Có kẽ hở trong việc biệt phái, điều chuyển giáo viên tại Hà Tĩnh?

Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh cho rằng, có vấn đề trong việc biệt phái, điều động giáo viên và đang giao sở GD&ĐT, sở Nội vụ rà soát, kiểm tra lại tất cả danh sách giáo viên điều chuyển.

Sáng 13/12, kỳ họp thứ 8 HĐND tỉnh Hà Tĩnh khóa XVII tiếp tục phiên chất vấn. Các đại biểu đã có nhiều ý kiến xung quanh việc điều động, biệt phái giáo viên trong phần đăng đàn của Giám đốc sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) Trần Trung Dũng.

Theo đại biểu huyện Cẩm Xuyên Đoàn Đình Anh, lâu nay, sau khi thực hiện chính sách biệt phái, ông nhận được rất nhiều tin nhắn phản ánh những vấn đề xung quanh. Dư luận cho rằng, có kẽ hở để lợi dụng trong chính sách biệt phái. Chính vì vậy, rất cần giám đốc sở GD&ĐT chính thức trả lời, làm rõ để tránh sự dị nghị.

Đại biểu Đoàn Đình Anh chất vấn Giám đốc sở GD&ĐT Hà Tĩnh.

“Người ta cho rằng, chúng ta biệt phái để điều giáo viên Lý Tự Trọng, Phan Đình Phùng, Nguyễn Công Trứ đi rồi đưa giáo viên khác về. Người ta cho rằng, việc làm ấy có kẽ hở để lợi dụng…

Lâu nay, chúng ta nói ở lâu thì điều về nhưng hôm nay tôi có trường hợp muốn hỏi Giám đốc sở là có 1 giáo viên được điều từ trường Kỳ Lâm về trường Lý Tự Trọng nhưng vừa cầm quyết định về trường Lý Tự Trọng chưa dạy được một ngày nào thì ngay lập tức nhận được quyết định trở lại biệt phái tại trường Kỳ Lâm.

Việc này đang có ý kiến rất nhiều, tạo ra dư luận xung quanh, đề nghị đồng chí Giám đốc sở trả lời rõ”, đại biểu Đoàn Đình Anh chất vấn.

Cũng liên quan vấn đề biệt phái, bà Nguyễn Thị Nguyệt, đại biểu TP.Hà Tĩnh đặt câu hỏi, theo nghị quyết HĐND thì biệt phái giáo viên là chuyển từ nơi thừa sang nơi thiếu, nghị quyết cũng kèm theo chính sách. Theo trình bày của sở GD&ĐT thì đã thực hiện với kết quả nhất định, nhưng trong báo cáo của giám đốc sở lại không thấy nêu những tồn tại khó khăn, bất cập từ thực tiễn trong việc biệt phái.

Trả lời những chất vấn trên, ông Trần Trung Dũng, Giám đốc sở GD&ĐT Hà Tĩnh cho hay, xung quanh điều động biệt phái giáo viên sẽ cân đối chỗ thừa chỗ thiếu. Giáo viên là viên chức giáo dục nên phải có trách nhiệm thực hiện việc biệt phái. Nếu những trường hợp thuộc đối tượng được miễn trừ mà điều động là sai, còn không thuộc đối tượng thì phải chấp hành.

Giám đốc sở GD&ĐT Hà Tĩnh Trần Trung Dũng.

Tổng hợp các vấn đề còn tồn tại trong lĩnh vực giáo dục, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Đặng Quốc Khánh cho hay, thời gian qua, ông nhận rất nhiều đơn thư liên quan đến việc biệt phái, điều chuyển giáo viên.

Theo ông Khánh, quan điểm biệt phái là khách quan, công bằng, chuyển từ chỗ thừa sang chỗ thiếu. Biệt phái phải gắn liền điều kiện gia đình chứ không được lợi dụng chính sách này. Tuy nhiên, hiện nay dư luận cho rằng, việc biệt phái trong ngành giáo dục có vấn đề. Hiện, UBND tỉnh đang giao cho sở GD&ĐT báo cáo, giao cho sở Nội vụ rà soát lại danh sách các giáo viên được biệt phái, nếu không hợp lý sẽ cho điều chuyển trở lại.

“Có nhiều giáo viên rất tâm huyết, trách nhiệm, nhà ở thành phố vẫn đi xa biệt phái trong khi đó có nhiều nơi tại sao lại biệt phái những môn thừa rồi lại chuyển về những môn thừa tiếp? Cái này có vấn đề không? Tôi chưa nói cụ thể nhưng chuyển đi 5 giáo viên thì lại chuyển về 5 giáo viên đúng cái môn đấy. Lý do là gì?”, Chủ tịch Đặng Quốc Khánh nhấn mạnh.

Tác giả: Ngân Hà

Nguồn tin: Báo Người đưa tin

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP