Giáo dục

Cô giáo đánh vào đầu khiến bé 3 tuổi méo miệng?

Sau lần bị cô giáo đánh vào đầu, cháu Y. (3 tuổi) luôn kêu đau ở gáy và sợ hãi không dám đi học. Chỉ vài ngày sau lần bị cô giáo đánh, Y. có biểu hiện méo miệng, mắt trái co giật. Sau khi nhập viện, các bác sĩ cho biết bé Y. đã bị liệt dây thần kinh số 7.

Mới đây, gia đình anh Nguyễn Duy Tân (SN 1992), trú tại xóm Hải Tiến, xã Nga Hải, huyện Nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa phản ánh đến báo Điện tử Người Đưa Tin về việc con gái anh là cháu Nguyễn Thị Hải Y. (3 tuổi) bị cô giáo tại trường mầm non xã Nga Hải đánh nhập viện.

Theo gia đình anh Tân, vào ngày 3/5, cháu Y. đi học bình thường như mọi ngày. Đến tối cùng ngày cháu bất ngờ kêu đau ở vùng gáy.

Cháu Y. bất ngờ méo miệng sau lần bị cô giáo đánh vào đầu.

Bà nội cháu bé là Lê Thị Hằng (48 tuổi) gặng hỏi thì Y. kể lại việc bị cô giáo đánh vào đầu. Kể từ hôm đó cháu Y. luôn khóc và không dám đến trường vì sợ cô giáo.

Được biết, cháu Y. hiện đang học lớp 3 tuổi, trường mầm non Nga Hải, do cô Tuyết chủ nhiệm. Tuy nhiên thời gian qua cô giáo Tuyết ốm, nhà trường đã cử cô Mai Thị Thanh dạy thay.

Bức xúc vì Y. bị cô giáo đánh không dám đi học, bà Hằng tức tốc đến trường mầm non Nga Hải để tìm hiểu sự việc. Lúc này cô giáo Mai Thị Thanh thừa nhận, trong lúc học sinh nghịch nên cô giáo có đánh vào vai cháu Y..

"Hôm đó vào ngày thứ 5, cháu tôi đi học về khóc và kêu đau ở gáy. Tôi gặng hỏi thì bé nói bị cô Thanh đánh vào đầu. Đến sáng hôm sau cháu sợ hãi không dám đi học. Tôi lên trường gặp cô giáo thì cô Thanh thừa nhận có đánh vào vai Y.. Thấy cháu không bị sưng tái gì nên tôi đưa cháu về và không muốn làm to chuyện", bà Hằng cho biết.

Tuy nhiên khoảng 3 ngày sau, khi anh Tân đưa vợ đi chữa bệnh tại Hà Nội về thì phát hiện con gái luôn khóc kêu đau, miệng bắt đầu bị méo lệch, mắt trái co giật.

Trường mầm non xã Nga Hải.

Ngay sau đó anh Tân đã đưa con gái đến bệnh viện Đa khoa (BVĐK) huyện Nga Sơn khám. Tại đây các bác sĩ cho biết, cháu Y. đã bị liệt dây thần kinh số 7.

"Con gái tôi lớn trước tuổi, cháu khỏe mạnh bình thường. Từ sau lần bị cô giáo đánh vào đầu, cháu liên tục kêu đau, miệng bị méo, mắt trái co giật. Sau khi bác sĩ khám và cho biết con tôi đã bị liệt dây thần kinh số 7 do tác động từ ngoại lực. Hiện, cháu đang được châm cứu và chữa trị tại BVĐK huyện Nga Sơn", anh Tân bức xúc nói.

Được biết, gia đình anh Tân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Cháu Y. là con gái đầu, mới đây chị Trần Thị Hạnh (SN 1996, mẹ Y.) phát hiện mắc bệnh ung thư khi đang mang thai đứa con thứ hai. Hiện chị Hạnh đang được điều trị tại bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội).

Để làm rõ thông tin vụ việc, chúng tôi đã có cuộc trao đổi với cô giáo Mai Thị Thanh. Cô Thanh thừa nhận, trước đó, cháu Y. đùa nghịch cùng các bạn, cô giáo có đánh nhẹ vào vai cháu.

"Tôi đi dạy từ 20 năm qua nhưng không có chuyện tôi đánh vào đầu học sinh. Hôm đó bé Y. có đùa nghịch với các bạn, tôi chỉ đánh nhẹ vào vai cháu. Ngay sau khi xảy ra sự việc, tôi cùng một số giáo viên trong trường đã đến xin lỗi gia đình bé Y.", cô Thanh giải thích.

Trao đổi với chúng tôi, bà Phan Thị Tuấn, Hiệu trưởng trường mầm non xã Nga Hải cho biết: "Thời gian qua, tôi bị tai nạn xe máy phải nằm viện 1 tháng. Hiện, tôi đã nắm được thông tin vụ việc. Với trách nhiệm là lãnh đạo nhà trường, dù chưa biết đúng sai thế nào nhưng trước mắt chúng tôi gửi xin lỗi gia đình bé Y.. Còn cô Thanh từ trước đến nay được mọi người đánh giá hiền lành và luôn hoàn thành nhiệm vụ được giao. Cả gia đình cháu Y. và gia đình cô Thanh đều có hoàn cảnh khó khăn".

Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin!

Tác giả: Thiện Quyền

Nguồn tin: Báo Người đưa tin

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP