Pháp luật

Cô giáo đang trực bị thanh niên vào làm bậy

Cô giáo đang ngồi một mình trực hè tại một trường học bị thanh niên vào cầm dao uy hiếp để hiếp dâm.

Thanh niên hãm hại cô giáo là Võ Minh Trung (19 tuổi, trú thôn Hiệp Lại, xã Bình Thành, TX.Hương Trà, Thừa Thiên - Huế) .

Vào khoảng 9 giờ 15 ngày 20/6, khi cô N. (33 tuổi) đang ngồi một mình trực hè tại một trường học đóng trên địa bàn xã Bình Thành thì bị một thanh niên bịt mặt, cầm theo một vật nhọn, xông vào phòng trực.

Tại đây thanh niên lấy con dao để trên bàn dí vào cổ cô N. để uy hiếp, khống chế, thực hiện hành vi hiếp dâm cô N. Sau đó, người này lấy 2 chiếc điện thoại di dộng của cô giáo rồi bỏ đi.

Sau khi nhận được thông tin vụ việc, Công an xã Bình Thành tập trung khoanh vùng các đối tượng, nhanh chóng xác định nghi can chính là Võ Minh Trung.

Trung bị phát hiện đã bán 2 điện thoại di động của nạn nhân cho một cửa tiệm ở TP.Huế

Còn nhớ hồi cuối tháng 12/2015, ở Sơn La cũng xảy ra trường hợp cô giáo bị 5 học sinh hiếp dâm.

Vào đêm 24/12/2015, cô N.T.H (27 tuổi, giáo viên trường Tiểu học Loóng Luông, dạy lớp cắm bản Suối Bon, xã Loóng Luông, huyện Vân Hồ, Sơn La đang soạn giáo án thì bị 5 nam thanh niên lao vào khống chế, cưỡng hiếp. Mặc cho nạn nhân khóc lóc, van xin, các đối tượng vận thực hiện hành vi đồi bại rồi bỏ đi.

5 đối tượng hãm hại cô giáo được xác định là Lý Văn Hạnh, Bàn Văn Hùng (16 tuổi), Bàn Văn Sơn, Bàn Văn Dương, Bàn Văn Hiệu (15 tuổi) cùng trú tại bản Suối Bon và đang học lớp 9 trường THCS Loóng Luông.

Tác giả: Vân Nhung (Tổng hợp)

Nguồn tin: Báo Đất Việt

  Từ khóa: cô giáo , làm bậy

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP