Tin

Cô giáo “cung Bọ Cạp” chửi mày-tao với sinh viên nói gì?

>> Sốc nặng với clip cô giáo liên mồm chửi học sinh vô học

Cô giáo Lê Na, nhân vật trong clip gây chú ý trên mạng, cho biết, mình chỉ nói sinh viên “vô học” và “không thể chấp nhận được”.

Một clip dài gần 8 phút vừa được chia sẻ trên mạng ghi cảnh trao đổi giữa giáo viên Trung tâm Anh ngữ Lê Na và hai sinh viên.

Trong lúc tranh cãi, cô giáo nhận là cung Bọ Cạp này xưng mày – tao, mắng sinh viên vô học và và dọa “xử lý” những người đến thắc mắc việc học tại trung tâm.

Chiều 1/8, trao đổi với PV, cô Phạm Nguyễn Lê Na, nhân vật trong clip, cho biết, mình chỉ nói là vô học thì “có gì đâu mà ghê”.

ảnh chụp từ clip
Cô giáo dạy ngoại ngữ Lê Na xưng mày tao và mắng sinh viên vô học.

Về những Email và tin nhắn được cho là của cô Lê Na đe dọa sinh viên, giáo viên này không phủ nhận, nhưng từ chối trả lời.

Theo cô Lê Na, khóa học của sinh viên trên đã quá hạn. “Nếu mình nhớ không nhầm thì danh sách đăng ký học của bạn ấy từ năm ngoái… Khóa học chỉ có hạn trong vòng 4 tháng”.

“Mình thấy trên giấy đăng ký học, bạn ấy vẫn được tạo điều kiện học lớp TUTOR TOIEC (giai đoạn chuẩn bị trước khi thi TOEIC), chứ không hề bị đuổi. Còn việc đang học mà nói lịch không phù hợp, thì trong cả quãng thời gian ấy, bạn phải bảo lưu và xin chuyển lớp”, cô giáo này nói.

Cô giáo cung Bọ Cạp mắng sinh viên vô học

Trước đó, trên Facebook, clip nữ sinh cùng bạn trai tranh cãi với giáo viên (sau này được xác định là Phạm Nguyễn Lê Na) tại trung tâm Anh ngữ của cô này, lan truyền trên mạng.

Bạn trẻ BY cho biết, đăng ký khóa học TOEIC ở trung tâm cô Lê Na tại Đại An. Khóa học kéo dài khoảng 4 tháng, giữa khóa sẽ có các bài kiểm tra, nếu không qua, học viên phải học lại.

Cũng theo nữ sinh, trung tâm đổi ngày học nên cô không theo được, phải xin chuyển lớp khác, nhưng chỉ còn lớp ở Thái Hà và phải học lại từ đầu. Cô hỏi rõ trung tâm được học lại bao nhiêu lần, thì được trả lời thi trượt học lại thoải mái, không phải đóng tiền.

“Khi mình đến lớp học buổi tiếp theo, các bạn không cho học vì giấy đăng ký hết hạn… Người quản lý nói gia hạn phải đóng thêm nửa tiền. Mình không đồng ý vì trước giờ không ai nói, cũng không có giấy tờ nào ghi như vậy”, nữ sinh cho biết.

Sau vài lần hẹn đến giải quyết, chiều 30/7, người này cùng bạn trai tiếp tục đến trung tâm. Cô Lê Na cho biết, trường hợp này đã quá hạn và “không ai dạy cho bạn cả đời”.

Một hồi nói chuyện, cô Na xin thông tin cá nhân để trả tiền qua đường bưu điện và được cung cấp địa chỉ nhà. Giáo viên tiếp tục xin thông tin trường, lớp, nhưng nữ sinh không cung cấp. “Bạn mình sợ ảnh hưởng thông tin cá nhân nên giành lấy tờ giấy ra về”, nữ sinh chia sẻ.

Sau đó, cô Lê Na và bạn nữ sinh đi cùng xảy ra tranh cãi. Nữ giáo viên xưng mày – tao, mắng hai người vô học rồi nói sẽ gặp hiệu trưởng trường nữ sinh theo học. Cô cũng nói mình sinh vào cung Bọ Cạp và sẽ “xử lý” việc này.

Nữ sinh còn chia sẻ trên Facebook rằng, sau lần tranh cãi tại trung tâm, cô Lê Na còn gửi Email, nhắn tin đe dọa.

Một học viên học lớp TOEIC tại Trung tâm Anh ngữ Lê Na cho biết, khi đến đăng ký học cũng không được nhân viên chủ động thông báo về thời hạn 4 tháng. Chỉ khi đọc kỹ tờ giấy đăng ký học và quay lại hỏi, bạn mới nhận được thông tin cụ thể.

“Họ bảo nếu quá 4 tháng mà muốn học tiếp thì đóng tiền thêm,sẽ rẻ hơn, chỉ khoảng 1 đến 2 triệu đồng”, nữ sinh này cho biết.

Ngọc Tân / Zing

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP