Tin trong nước

Cô giáo 9X bị kéo lê hơn nửa km dưới gầm ôtô

Sau khi xảy ra va chạm, tài xế ôtô hoảng loạn kéo nữ giáo viên tiếng Anh và xe máy đi hơn 500 m trên đường. Nạn nhân bị chấn thương nặng, đe dọa tính mạng.

Tối 20/1, anh Nguyễn Trọng Cường (23 tuổi, ở huyện Thanh Chương, Nghệ An) chở bạn gái là chị Nguyễn Thị Nhung (25 tuổi, ở xã Nghĩa Phú, huyện Nghĩa Đàn) đi dạo trên đường Nguyễn Văn Cừ, TP Vinh hướng từ Quảng trường Hồ Chí Minh ra phường Quán Bàu.

Đến trước khách sạn Lá Đỏ, bất ngờ ôtô 7 chỗ do Nguyễn Xuân Phúc (30 tuổi, ở xã Nghi Phú, TP Vinh) điều khiển đi ngược chiều chạy lấn đường đâm vào hai người.

Cú va chạm làm cả hai người trên xe máy ngã xuống đường, anh Cường văng sang một bên bị thương nhẹ. Chị Nhung và xe máy bị ôtô cuốn vào gầm. Lái xe lúc này hoảng loạn nhấn ga kéo lê cả người và phương tiện đi hơn 500 m rồi mới dừng lại.

Hiện trường vụ tai nạn kinh hoàng.
Hiện trường vụ tai nạn kinh hoàng.

Tại hiện trường, nạn nhân và xe nằm dưới gầm ôtô, máu chảy, trên cơ thể nhiều vết thương nặng. Sau khi cùng người dân đưa được cô gái ra ngoài, tài xế đã gọi xe đưa đi cấp cứu ở bệnh viện.

Bác sĩ Trần Minh Long, Trưởng khoa Hồi sức ngoại, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Nghệ An cho biết, nạn nhân nhập viện lúc 23h đêm 20/1 trong tình trạng mất máu nhiều, huyết áp thấp, tiếp xúc chậm. Trên cơ thể có nhiều vết thương như mất da vùng đầu, lộ tổ chức não và  xương ở nhiều bộ phận.

“Ngay sau đó chúng tôi đã đưa bệnh nhân vào phòng mổ gấp trong tình trạng nguy kịch. Đến sáng nay bệnh nhân được chuyển về khoa Hồi sức ngoại nhưng vẫn đang phải thở máy, tình trạng sức khỏe nguy kịch, có lúc đe dọa ngừng tuần hoàn”, ông Long thông tin thêm.

Nạn nhân Nhung sau khi mổ cấp cứu hiện đang theo dõi đặc biệt tai khoa hồi sức Ngoại của Bệnh viện đa khoa tỉnh Nghệ An.
Nạn nhân Nhung sau khi mổ cấp cứu hiện đang theo dõi đặc biệt tai khoa hồi sức Ngoại của Bệnh viện đa khoa tỉnh Nghệ An.

Người nhà bệnh nhân Nhung cho biết, Nhung hiện đang là giáo viên dạy tiếng Anh tại một trung tâm ở TP Vinh, làm việc được hơn 1 năm nay.

Theo trung tá Hoàng Duy Hà, Đội trưởng đội CSGT TP Vinh, sau khi xảy ra tai nạn đội đã cử tổ công tác đến đo đạc, lập biên bản hiện trường, đưa các phương tiện của tai nạn về kho phục vụ điều tra. Trong đêm, cảnh sát đã đo nồng độ cồn xác định tài xế ôtô vượt quá mức cho phép.

“Bước đầu chúng tôi xác định lái xe say rượu, chạy lấn đường gây ra tai nạn”, ông Hà nói.

Phạm Hòa

  Từ khóa: gầm ôtô , Cô giáo 9X , kéo lê

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP