Tin trong nước

Cô gái lái ô tô truy đuổi tên cướp táo tợn

Lúc 15h, ngày 30/3, chị Trần Thị Bích Thủy điều khiển ô tô mang BKS 15A truy đuổi, tóm gọn kẻ giật chiếc điện thoại của mình tại khu đô thị mới thuộc phường Đằng Hải (quận Hải An, Hải Phòng) sau khi vượt qua chặng đường dài gần 3km.


Vào thời điểm trên, người dân phát hiện một phụ nữ giằng co với nam giới, với nhiều biểu hiện nghi vấn. Bên cạnh là xe ô tô BKS 15A và chiếc xe máy, BKS16L2 tại bãi đất trống, thuộc khu đô thị mới đã được quy hoạch, san lấp mặt bằng, chia ô thuộc phường Đằng Hải, quận Hải An, Hải Phòng.

Người phụ nữ ăn mặc thời thượng luôn miệng nói “tưởng cướp được điện thoại mà chạy thoát à…”. Gã đàn ông kia trên tay vẫn nắm chặt chiếc điện thoại nhãn hiệu Nokia một mực chối bỏ mình không phải kẻ cướp điện thoại và cố dựng chiếc xe máy đứng lên để “tẩu thoát” nhưng không thành.


Người chứng kiến yêu cầu cả 2 bình tĩnh, đến cơ quan công an gần nhất (công an phường Đông Hải 2) giải trình, ai đúng, ai sai sẽ được làm rõ.


Thấy vậy, gã đàn ông vứt trả chiếc điện thoại nhãn hiệu Nokia xuống đất cho người phụ nữ, rồi lên xe định rồ ga bỏ chạy. Thế nhưng, vài người dân đi đường kịp thời ngăn lại, bàn giao cho công an phường Đông Hải 2, quận Hải An giải quyết.


Tại cơ quan công an, danh tính của người phụ nữ được tiết lộ là Trần Thị Bích Thủy, trú tại khu dân cư Bình Kiều, phường Đông Hải 2, quận Hải An, Hải Phòng. Chị Thủy tường trình lại sự việc: Trước đó ít phút, chị điều khiển xe ô tô xảy ra va chạm với xe máy do người đàn ông trên điều khiển đi ngược chiều tại khu vực nghĩa trang Đồng Rắn, phường Đằng Lâm, quận Hải An.


Sau đó, 2 người đôi co với nhau. Chị Thủy lấy điện thoại gọi cho người thân thì bị gã đấm vào mặt, tiện tay giật luôn chiếc điện thoại của chị Thủy, lên xe bỏ chạy. Chị Thủy quay xe đuổi theo, chạy lòng vòng qua nhiều tuyến đường, mất khoảng 3km thì đuổi kịp, ép gã ngã xuống đường nội bộ tại khu đô thị mới Đằng Hải.


Do vụ va chạm giao thông, dẫn tới hành vi giật điện thoại bỏ chạy xảy ra trên địa bàn phường Đằng Lâm, công an phường Đông Hải 2, đã bàn giao đối tượng cùng tang vật cho công an phương Đằng Lâm, quận Hải An, điều tra, xử lý.


ANTĐ

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP