Xã hội

Cô gái gieo mình xuống sông Hương sau khi khám bệnh

Trong lúc đang chờ làm thủ tục nhập viện, cô gái lẳng lặng bỏ đi. Một lúc sau người cha nhận được tin báo con gái đã nhảy cầu tự tử.

Trưa 1/8, đội thợ lặn vẫn chưa tìm thấy Phan Thị L. (25 tuổi, trú huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị) sau khi cô gái gieo mình xuống sông Hương đoạn qua TP Huế (Thừa Thiên - Huế).

Khu vực vụ cô gái nhảy cầu tự tử. Ảnh: Điền Quang

Khoảng 9h30 cùng ngày, nhiều người đi đường hoảng hốt phát hiện cô gái ngoài 20 trèo qua lan can cầu đường sắt Bạch Hổ bắc qua sông Hương rồi gieo mình xuống sông Hương.

Sự việc diễn ra bất ngờ, những người chứng kiến không thể tiếp cận để can ngăn. Tại hiện trường, nạn nhân bỏ lại ba lô đựng hành lý.

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng điều động ca nô đến hiện trường phối hợp cùng thợ lặn tìm kiếm.

Nạn nhân bỏ lại ba lô và áo trên cầu. Ảnh: Điền Quang.

Nghe tin con gái tự tử, ông Phan Duy V. (cha nạn nhân) tức tốc chạy đến hiện trường. Theo ông, sáng 1/8, ông đưa con gái từ quê nhà vào Huế khám bệnh. Trong lúc ông đang làm thủ tục nhập viện cho con thì L. bỏ ra ngoài. Một giờ sau, ông bàng hoàng nhận được điện thoại thông báo con gái ông đã nhảy cầu tự tử.

Nạn nhân vừa tốt nghiêp trường Cao đẳng y tế Thừa Thiên - Huế và chưa lập gia đình.

Cầu đường sắt Bạch Hổ, nơi cô gái gieo mình xuống sông. Ảnh: Google Maps.




Tác giả: Điền Quang

Nguồn tin: zing.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP