Pháp luật

Cô gái 18 tuổi mở sòng bạc trong rừng cao su

Thảo thường chọn các khu vực vườn cao su vắng chỉ có một đường vào để mở sòng bạc dưới hình thức lắc tài xỉu cho hàng chục người đến sát phạt từ 12h đến 17h mỗi ngày.

Ngày 31/10, Công an huyện Tân Châu (tỉnh Tây Ninh) đã ra quyết định tạm giữ hình sự 3 người gồm: Nguyễn Thu Thảo (18 tuổi), Lê Công Nghĩa (23 tuổi, cùng ngụ huyện Tân Châu) và Nguyễn Hoàng Lân (32 tuổi, ngụ huyện Dương Minh Châu) về hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc.

Ngoài ra, 7 người khác cũng bị bắt quả tang tại chiếu bạc của Thảo được cho tại ngoại phục vụ điều tra.

Sòng bạc của Thảo bị triệt phá (Ảnh: Công an Tây Ninh).


Theo cơ quan công an, vào 14h30 ngày 28/10, tại một vườn cao su thuộc xã Tân Hội (huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh), Công an huyện Tân Châu bất ngờ ập vào kiểm tra thì phát hiện có hơn 20 người đang chơi tài xỉu ăn thua bằng tiền.

Thấy công an, các con bạc bỏ chạy tán loạn, lực lượng chức năng khống chế được 10 người. Trên chiếu bạc, công an thu giữ gần 39 triệu đồng và một bộ dụng cụ lắc tài xỉu.

Quá trình điều tra cho thấy, tụ điểm cờ bạc này do Nguyễn Thu Thảo đứng ra tổ chức cho nhiều người trên địa bàn huyện tham gia. Hàng ngày, Thảo chọn các khu vực vườn cao su vắng chỉ có một đường vào để mở sòng lắc tài xỉu cho hàng chục người đến sát phạt từ 12h - 17h mỗi ngày.

Trung bình mỗi ván chơi, số tiền đặt cược là từ 4.000.000 đồng đến 8.000.000 đồng. Người làm cái trong thời gian một giờ phải trả tiền "sân bãi" cho Thảo là 50% trên tổng số tiền người làm cái thắng.

Để đảm bảo an toàn, Thảo thuê Lê Công Nghĩa (có tiền án về tội cố ý gây thương tích) canh gác tại đường dẫn vào sòng bạc với tiền công 200.000 đồng đến 300.000 đồng/ngày.

Hiện Công an huyện Tân Châu đang tiếp tục điều tra truy bắt các con bạc đã bỏ trốn để xử lý theo quy định.

Tác giả: Sơn Nhung

Nguồn tin: Báo Dân Trí

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP