Phóng sự - Ký sự

Có dấu hiệu lạm thu ở cả 3 cấp học ở 2 xã 135 tại Hà Tĩnh (Kỳ 1)

  >> Hà Tĩnh: Gánh nặng các khoản thu với học sinh xã 135

Các trường từ hệ mầm non, tiểu học và trung học cơ sở tại hai xã nghèo 135 Cẩm Minh và Cẩm Thịnh, huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh có dấu hiệu lạm thu.

Các khoản thu cao ngất ngưỡng

Như Doanh nghiệp Việt Nam đã nêu trong bài viết “Hà Tĩnh: Gánh nặng các khoản thu với học sinh xã 135” về việc các trường học tại hai xã 135 Cẩm Thịnh và Cẩm Minh, huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh có nhiều khoản thu cao bất thường. Trong đó, xã Cẩm Minh các em học sinh còn phải đóng một khoản tiền xây dựng cho trường vì được UBND xã nhờ thu hộ. Với hàng loạt khoản thu cao như trên nên nhiều gia đình có con đi học đã phải đi vay mượn để nộp tiền học cho con khiến tình cảnh khó khăn thêm khó khăn.

Tintuchatinh
Ở cả ba cấp học mầm non, tiểu học và …

Tiếp tục làm việc về việc thu các khoản đóng nộp tại các trường học của xã Cẩm Minh và Cẩm Thịnh, huyện Cẩm Xuyên năm học 2015-2016 và những năm trước chúng tôi còn được nhiều phụ huynh cho biết, có nhiều khoản thu mập mờ và chênh lệch so với thực tế các khoản phải đóng từ 2,5 triệu đến 3,5 triệu đồng.

Theo tìm hiểu, năm học 2015-2016, Trường Tiểu học Cẩm Thịnh thu xây dựng cơ sở vật chất 204.000 đồng/em; nâng cấp sửa chữa cơ sở vật chất 431.000 đồng/em; mua sắm đồ dùng, trang thiết bị dạy học 596.000 đồng/em. Tổng thu 3 khoản trên với 545 học sinh được hơn 670 triệu đồng. Trong đó, đáng chú ý khoản mua sắm trang thiết bị dạy học thu quá cao mỗi em phải nộp 596.000 đồng.

Trường nầm non Cẩm Thịnh cũng có thu xã hội hóa cao khối nhà trẻ cũng phải đóng bằng khối 3 tuổi 1.150.000 đồng/ em; Khối 4 và 5 tuổi thu 1.650.000 đồng/em.

… trung học cơ sở tại hai xã 135 Cẩm Minh và Cẩm Thịnh, huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh đều có dấu hiệu lạm thu (ảnh Phan Huy).

Trường THCS Cẩm Thịnh có 462 học sinh, nhà trường “thu bình quân” 2.065.000 ngàn đồng/học sinh. Trong đó bao gồm các khoản: Thu nâng cấp, tu sửa, mua sắm 1 triệu đồng/em; dạy thêm, học thêm (60 buổi) 720.000 đồng/em; hỗ trợ trồng cây xanh và vệ sinh 80.000 đồng/em, phô tô 50.000 đồng/em(dù trường đã có máy phô tô). Tính ra tổng số tiền mà trường THCS Cẩm Thịnh thu vào lên đến trên 954 triệu đồng. Trong đó riêng khoản nâng cấp, tu sửa, mua sắm là 462 triệu đồng. Đây là một số tiền rất lớn so với các gia đình vùng 135 còn nhiều khó khăn đang cần sự hỗ trợ từ nguồn kinh phí Chính Phủ, trong lúc cơ sở trường học vốn đã rất khang trang, đảm bảo tốt yêu cầu dạy học.

Thu dạy thêm trái quy định

Năm học 2015 – 2016, Trường THCS Cẩm Thịnh thu học thêm 720.000 đồng/em đối với tất cả 462 học sinh theo kế hoạch là “dạy cả học sinh giỏi và bồi dưỡng học sinh yếu”. Tổng tiền dạy thêm thu được hơn 332 triệu đồng mỗi năm học. Đây là một số tiền rất lớn, trong khi giáo viên của Trường THCS Cẩm Thịnh đang được hưởng chế độ công tác tại xã 135 được nhận thêm 140% mức lương cơ bản. Thế nhưng, nhiều giáo viên nơi đây còn được “tạo điều kiện” nhận thêm 80% số tiền dạy thêm này trong lúc các Trường THCS huyện Cẩm Xuyên đang thừa giáo viên thì càng khó chấp nhận hơn.

Các khoản thu cao ngất ngưởng tại Trường THCS xã Cẩm Thịnh (ảnh Phan Huy).

Việc làm này của Trường THCS Cẩm Thịnh đã được Phòng GD&ĐT Cẩm Xuyên cho phép là trái với “Điều 6, mục 2 theo quy định tại Công văn 1702 của liên Sở GD&ĐT và Sở Tài chính Hà Tĩnh”. Công văn trên nêu rõ, các cơ sở giáo dục không thu các khoản kinh phí để phục vụ chi thường xuyên mà ngân sách nhà nước đã bố trí theo quy định, như chi phục vụ công tác dạy, học, điện nước, khen thưởng, phụ đạo học sinh yếu, bồi dưỡng học sinh giỏi…

Có lẽ chính quyền xã và lãnh đạo các trường nói trên không đọc hoặc đọc nhưng cố tình “quên” để làm những việc có lợi cho mình mà không nghĩ tới nỗi khổ của những người dân nghèo khó?

Việc cho phép các trường dạy thêm, học thêm của Phòng GD&ĐT huyện Cẩm Xuyên cũng là một yếu tố “giúp” các trường tại hai xã 135 có thêm một khoản thu đè nặng lên phụ huynh học sinh (ảnh Phan Huy).

Vậy việc làm sai trên có sự đồng thuận của các cấp trên hay không? Hay các trường và UBND xã 135 Cẩm Minh và Cẩm Thịnh, huyện Cẩm Xuyên biết không được phép nhưng vẫn làm khiến người dân nghèo khốn đốn khi đóng tiền học cho con chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin đến bạn đọc.

Xuân Hòa – Phan Huy

  Từ khóa: cấp học , xã 135 , Làm thủ

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP