Video

Clip vụ TNGT khiến Nguyên Phó TGĐ Tập đoàn Tân Hoàng Minh tử vong

Ông Nguyễn Ngọc Khoa, Nguyên Phó tổng giám đốc Tập đoàn Tân Hoàng Minh về quê lo đám giỗ bố vợ ở Hà Tĩnh, không may bị một chiêc xe khách tông chết khi đi bộ qua đường.

Như đã đưa tin, 1 vụ tai nạn giao thông xảy ra vào lúc 5h17 ngày 4/11, tại km 545+500, trên tuyến Quốc lộ 1A, đoạn quan xóm 8, xã Kỳ Phong, huyện Kỳ Anh (Hà Tĩnh) khiến ông Nguyễn Ngọc Khoa (SN 1961), trú tại phường Quang Trung, quận Thanh Xuân (Hà Nội) đã tử vong.


Chứng kiến toàn bộ sự việc, ngày 6/11, ông Võ Tiến Thiều, chủ hiệu vàng Hồng Thiều ở xóm 8, xã Kỳ Phong cho biết vào thời điểm trên, ông đang đứng bên đường QL1A (ngay trước hiệu vàng của gia đình) để nhận hàng gửi từ Nam ra thì thấy 2 người đàn ông vừa xuống ô tô khách chạy tuyến Hà Nội - Hà Tĩnh chuẩn bị qua đường.

Khi hai người băng qua hết làn đường phía bên kia, chuẩn bị sang bên này đường thì một chiếc xe khách từ Bắc ra Nam lao tới. Người đàn ông vác một két bia đi trước bị ô tô tông thẳng còn người cầm túi đi sau lùi trở lại kịp thoát nạn.

Hệ thống camera của gia đình ông Thiều có ghi lại toàn bộ sự việc

“Sau khi tai nạn xảy ra, người dân cũng đến hiện trường rất đông và phát hiện người bị tông tử vong là ông Nguyễn Ngọc Khoa, 1 doanh nhân ở Hà Nội và người thoát chết là em vợ ông Khoa. Hai người từ Hà Nội về quê làm giỗ bố”, ông Thiều nói.

Hiện trường vụ tai nạn

Liên quan đến vụ tai nạn trên, Thiếu tá Võ Châu Tuấn, Phó trưởng Công an huyện Kỳ Anh cho biết, người điều khiển chiếc xe ô tô khách mang biểm tạm thời: T92 - 195.05 màu đỏ-trắng-xanh (xe vừa nhận), va chạm với ông Nguyễn Ngọc Khoa là anh Nguyễn Văn Chung (SN 1974), trú tại thị trấn Núi Thành, Núi Thành (Quảng Nam).

“Nguyên nhân vụ tai nạn hiện Công an huyện Kỳ Anh đang trong quá trình điều tra nên chưa có kết luận cuối cùng. Sau khi tai nạn xảy ra Công an huyện Kỳ Anh đã lập biên bản tạm giữ chiếc xe, còn chủ tài xế Chung hiện đang ra Hà Nội thăm hỏi chia sẻ động viên gia đình nạn nhân”, thiếu tá Tuấn nói.

Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Khách sạn Tân Hoàng Minh (Tập đoàn Tân Hoàng Minh) thành lập ngày 16/6/1993 tại TP HCM. Tập đoàn Tân Hoàng Minh đã hoạt động kinh doanh trên nhiều lĩnh vực, chủ yếu như: sản xuất & xuất khẩu mây tre đan, vận tải hành khách bằng taxi, kinh doanh khách sạn, kinh doanh phát triển nhà, xây dựng…

Từ năm 2006, Tập đoàn Tân Hoàng Minh tập trung đầu tư và phát triển các dự án bất động sản cao cấp. Hiện nay, Tập đoàn Tân Hoàng Minh đang sở hữu hàng loạt dự án siêu sang ở vị trí đắc địa trung trong trung tâm thành phố, gần hồ lớn như: D’. Le Pont D’or – Hoàng Cầu, D’. Palais de Louis – Nguyễn Văn Huyên, D’. San Raffles – Hai Bà Trưng, Hàng Bài, D’. Le Roi Soleil – Quảng An, D’.El Dorado- Phú Thượng…

Tác giả: Khánh Linh

Nguồn tin: antt.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP