Trong nước

Clip: Nhân viên bán xăng "móc túi" khách hàng nói gì?

3 nhân viên bán xăng xuất hiện trong video mà báo đăng tải có tên Ninh Thị Mai, Nguyễn Văn Giáp và Nguyễn Văn Tùng. Hiện cả ba nhân viên có hành vi gian lận tiền của khách cùng cửa hàng trưởng Đoàn Thị Yến đang bị đình chỉ công tác.

>> Video: Vạch mặt thủ đoạn “móc túi” tinh vi của nhân viên bán xăng


Sau khi đăng tải video vạch mặt thủ đoạn gian lận, “móc túi” khách mua xăng tại cây xăng 342 đường Phạm Văn Đồng (Từ Liêm – Hà Nội), ngay trong chiều ngày 31/7, phóng viên Dân trí đã cùng với tổ kiểm tra liên ngành gồm Đội Quản lý thị trường số 6, Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy quận Cầu, Phòng Kinh tế huyện Từ Liêm, có buổi làm việc với cây xăng này.



Trạm bơm xăng số 342 đường Phạm Văn Đồng trực thuộc chi nhánh Công ty CP Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Hà Tây, Tập đoàn xăng dầu Việt Nam, chính thức hoạt động từ tháng 03 năm 2012 đến nay.




3 nhân viên xuất hiện trong video mà báo đăng tải có tên Ninh Thị Mai, Nguyễn Văn Giáp và Nguyễn Văn Tùng. Hiện cả ba nhân viên có hành vi gian lận tiền của khách cùng với cửa hàng trưởng Đoàn Thị Yến đang bị đình chỉ công tác để chờ biện pháp xử lý tiếp theo.



Cũng trong buổi làm việc với phóng viên, nhân viên Ninh Thị Mai chỉ thừa nhận có hành vi gian lận để ăn bớt tiền của khách hàng trong ngày 30/7. Tuy nhiên, khi PV đưa ra hình ảnh gian lận tại cây xăng này từ nhiều ngày trước thì nhân viên này ấp úng và không đưa ra được câu trả lời.





Cũng với thái độ rất quanh co, nhân viên Nguyễn Văn Giáp liên tục trả lời “không biết” về hành vi gian lận trong ca trực của mình.



Văn bản Công ty CP vận tải và dịch vụ Petrolimex Hà Tây báo cáo Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP