Kinh tế

Chùm ảnh: Người, xe hối hả chặn dòng Ngàn Trươi – Cẩm Trang

Dự án này được khởi công vào tháng 6.2009 với tổng mức đầu tư trên 7.857 tỷ đồng, do Bộ NNPTNT làm chủ đầu tư. Công trình có dung tích hồ chứa 775 triệu m3. Đây là hồ lớn thứ 3 trong nước (chỉ sau hồ Dầu Tiếng và hồ Cửa Đạt). Công trình hoàn thành sẽ cung cấp nguồn nước cho mỏ sắt Thạch Khê, tưới cho 32.500 ha đất nông nghiệp thuộc 8 huyện trên địa bàn Hà Tĩnh, đồng thời phát triển du lịch sinh thái, kinh doanh thuỷ điện, giảm lũ vùng hạ lưu.

Ngày 18.1, Bộ Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn, UBND tỉnh Hà Tĩnh tổ chức Lễ chặn dòng đợt 2 công trình đầu mối hồ chứa nước Ngàn Trươi thuộc Dự án hệ thống thủy lợi Ngàn Trươi – Cẩm Trang (Vũ Quang, Hà Tĩnh.

Đến nay, công trình đã hoàn thành khu mặt bằng, hệ thống các đường thi công và đường quản lý kết hợp thi công, đường điện cao thế và các trạm biến áp phục vụ thi công đập chính, khu quản lý. Cũng tại thời điểm này, 3 khu tái định cư đã xây dựng hoàn thành và đưa vào sử dụng, đảm bảo chỗ ở cho hơn 600 hộ dân. Tổng diện tích đã giải phóng mặt bằng ước tính hơn 3.800ha.

Một số hình ảnh tại lễ chặn dòng:

Toàn cảnh khu vực chặn dòng sông Ngàn Trươi

Xe, máy hối hả vận chuyển đất đá phục vụ chặn dòng

Đúng 11h30 trưa 18/1/2015, lãnh đạo Bộ NNPTNT, lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh và các đơn vị thi công ấn nút phát lệnh chặn dòng đợt 2 đập dâng công trình thủy đa mục tiêu Ngàn Trươi.

Niềm vui của người dân địa phương tại buổi lễ.

Nỗ lực chặn dòng.

Đình Thông – Hữu Anh

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP