Phóng sự - Ký sự

Chưa tìm ra nguyên nhân vụ ‘cá chết bất thường tại vùng biển Vũng Áng’

Sau khi tiếp nhận được thông tin cá nuôi lồng trên biển chết hàng loạt của các ngư dân các xã Kỳ Lợi, Kỳ Hà, Kỳ Ninh thuộc địa bàn thị xã Kỳ Anh (Hà Tĩnh), Sở NN&PTNT tỉnh Hà Tĩnh đã chỉ đạo Chi Cục chăn nuôi và thú y kết hợp với chính quyền địa phương kiểm tra, thu mẫu xét nghiệm để xác định nguyên nhân và hướng dẫn biện pháp khắc phục.

   >>  Cá đồng loạt chết bất thường tại vùng biển Vũng Áng

Theo báo cáo của Chi Cục chăn nuôi và thú y, bước đầu kiểm tra phát hiện ở xã Kỳ Lợi cá nuôi lồng bị chết hàng loạt tại 9 lồng của 5 hộ với số lượng 1670 con/2.120kg cá (cá Hồng và cá Bống bớp). Tiếp tục tại xã Kỳ Hà 02 hộ thiệt hại 8.200 con, Kỳ Ninh  29.000 con (chủ yếu là cá Hồng Mỹ, cá Chẻm, cá Mú).

Ngoài cá nuôi thì cá tự nhiên cũng chết hàng loạt.

Theo báo cáo của Chi Cục chăn nuôi và thú y, bước đầu kiểm tra phát hiện ở xã Kỳ Lợi cá nuôi lồng bị chết hàng loạt tại 9 lồng của 5 hộ với số lượng 1670 con/2.120kg cá.

Kết quả kiểm tra hiện trường cho thấy,  tại thời điểm kiểm tra nước không có biến đổi về cảm quan, như nước đục, màu sắc, dấu hiệu lâm sàng bình thường, không có dấu hiệu của bệnh, giải phẩu các cơ quan nội tạng cho thấy không có biểu hiện bất thường. Kết quả xét nghiệm cũng cho thấy không phát hiện thấy vi rút gây bệnh.

Trao đổi với PV báo Tầm nhìn vào chiều ngày 8/4, ông Đặng Ngọc Sơn – Giám đốc Sở NN & PTNT tỉnh Hà Tĩnh cho biết: “Sau khi nhận được thông tin cá đồng loạt chết, Sở đã chỉ đạo các ngành liên quan, phối hợp với  chính quyền địa phương và người dân kiểm tra, tìm hiểu nguyên nhân. Bước đầu, hướng dẫn bà con cách ngăn ngừa và phòng tránh…

Hiện cơ quan chuyên môn đang phối hợp với Viện Nghiên cứu NTTS I đã thu mẫu cá, mẫu nước, phân tích một số chỉ tiêu khác để tiếp tục làm rõ nguyên nhân gây cá  chết”.

Trước đó Báo Tầm nhìn đã có bài phản ánh  “Cá đồng loạt chết bất thường tại vùng biển Vũng Áng”, phản ánh về việc cá chết hàng loạt tại các bè cá của người dân các xã Kỳ Lợi, Kỳ Hà, Kỳ Ninh. Không chỉ cá nuôi trong lồng bè của người dân bị chết, mà theo nhiều ngư dân cho biết, tình trạng cá tự nhiên ngoài biển cũng có hiện tượng chết tương tự.

Theo một số ngư dân thì vụ việc này chưa từng có từ trước đến nay.

Kết quả kiểm tra hiện trường cho thấy,  tại thời điểm kiểm tra nước không có biến đổi về cảm quan, như nước đục, màu sắc, dấu hiệu lâm sàng bình thường, không có dấu hiệu của bệnh, giải phẩu các cơ quan nội tạng cho thấy không có biểu hiện bất thường. Kết quả xét nghiệm cũng cho thấy không phát hiện thấy vi rút gây bệnh.

Được biết, tại khu vực này có Khu công nghiệp Formosa, Nhà máy nhiệt điện Vũng Áng … đang hoạt động.

Trong các cuộc nói chuyện với PV, nhiều ngư dân hoài nghi việc cá, tôm chết bất thường có liên quan đến việc chất thải xả ra từ một số nhà máy?

Đặng Sơn – Hà Vũ

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP