Di tích - Thắng cảnh

Chùa Hương Tích: Cáp treo không đáp ứng nổi, lư hương bốc cháy

Đó là những ghi nhận tại chùa Hương Tích ở xã Thiên Lộc, huyện Can Lộc (Hà Tĩnh) khi vừa chính thức khai hội, đón tiếp hàng ngàn du khách trên cả nước về hành hương.

Ngày 14/2 (mồng 7 tết Bính Thân), sau một ngày chính thức khai hội chùa Hương tích ở xã Thiên Lộc, huyện Can Lộc (Hà Tĩnh) đã đón tiếp đông đảo du khách trên cả nước hành hương, cầu cho một năm mới an lành, may mắn.

Cáp treo không đáp ứng nổi, lư hương bốc cháy vì quá đông người thắp

Trước đó, từ ngày mồng 1 Tết đến mồng 6 Tết đã có hàng nghìn du khách thập phương từ mọi miền đổ về đây đi lễ chùa. Trong đó có những đoàn khách đến từ Hà Nội, Quảng Ninh, Thái Bình…

Cáp treo không đáp ứng nổi, lư hương bốc cháy vì quá đông người thắp

Mặc dù thời tiết năm nay nắng nóng nhưng các du khách vẫn quyết tâm lên núi thắp hương cầu may đầu năm.

Cáp treo không đáp ứng nổi, lư hương bốc cháy vì quá đông người thắp

Với lượng du khách đến hành hương đầu năm ngày càng tăng như vậy BQL Khu du lịch đã huy động thêm 3 thuyền, nâng lên tổng số 13 thuyền vận chuyển khách, nhưng nhiều người vẫn phải xếp hàng chờ rất lâu mới di chuyển được. Còn về cáp treo thì quá tải vì quá đông người.

Cáp treo không đáp ứng nổi, lư hương bốc cháy vì quá đông người thắp

Nhiều du khách quyết định đi đường bộ, vừa thể hiện thành tâm vừa vãn cảnh đầu năm. Hành trang ngoài hương thơm, bánh kẹo, lễ vật… nhiều du khách phải trang bị thêm áo khoác nắng, mũ và nước uống đi đường.

Cáp treo không đáp ứng nổi, lư hương bốc cháy vì quá đông người thắp

Một em bé đi cùng mẹ đến chùa đã “quyết tâm” đi bộ lên từng bậc thang mà không cần mẹ cõng.

Cáp treo không đáp ứng nổi, lư hương bốc cháy vì quá đông người thắp

Trong ngày hôm nay chưa có thống kê đầy đủ du khách đến chùa, nhưng số lượng người đã tăng đột biết, ước tính vài nghìn người.

Cáp treo không đáp ứng nổi, lư hương bốc cháy vì quá đông người thắp

Vì thế để mang lễ lên trong biển người chen lấn như thế này không phải dễ dàng chút nào.

Cáp treo không đáp ứng nổi, lư hương bốc cháy vì quá đông người thắp

Mặc dù BQL đã nhắc nhở về việc mỗi người chỉ nên thắp một nén hương nhưng tình trạng thắp hương tràn lan vẫn diễn ra…

Cáp treo không đáp ứng nổi, lư hương bốc cháy vì quá đông người thắp

Do số lượng người tới chùa quá đông nên mọi người rất khó khăn trong việc khấn vái…

Cáp treo không đáp ứng nổi, lư hương bốc cháy vì quá đông người thắp

Hương cũng khắp tràn lan nên khói bốc lên mù mịt.

Cáp treo không đáp ứng nổi, lư hương bốc cháy vì quá đông người thắp

Việc thắp hương quá nhiều đã khiến cho chân hương bốc cháy, ngọn lửa lớn lan đến tận cột nhà khiến nhiều người hoảng hốt.

Cáp treo không đáp ứng nổi, lư hương bốc cháy vì quá đông người thắp

Ngọn lửa nhanh chóng thiêu rụi các đồ cúng lễ trên bàn thờ. Đây là việc rất nguy hiểm có thể gây ra hỏa hoạn nếu ngọn lửa lan sang chỗ khác.

Cáp treo không đáp ứng nổi, lư hương bốc cháy vì quá đông người thắp

Mọi người nhanh chóng đổ nước dập lửa và tiếp tục việc cúng lễ. Trước đó, vào ngày 9/2, đền thờ Hồ Sỹ Dương tại huyện Quỳnh Lưu (Nghệ An) đã bị thiêu cháy, nguyên nhân ban đầu được xác định là do người dân thắp hương quá nhiều dẫn đến cháy.

Anh Ngọc

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP